Quảng Nam:

“Chết khát” giữa bốn bề sông nước

(Dân trí) - Được bao bọc bởi ba con sông Thu Bồn, Ly Ly và Trường Giang nhưng người dân ở Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam vẫn không có nước sạch do nước sông bị nhiễm mặn. Hệ lụy nhãn tiền là bệnh tật gia tăng, đặc biệt những bệnh ở hệ tiêu hóa.

“Chết khát” giữa bốn bề sông nước  - 1

Trưởng thôn Võ Đức Cương cho biết giếng nước nhà ông không thể ăn uống vì nhiễm mặn và phèn rất nặng.
 
Duy Vinh là xã cuối nguồn của các con sông lớn nên nước sông bị mặn quanh năm, nhà nào cũng đào giếng nhưng chỉ để tắm giặt. Nếu có lọc qua nhiều lớp cho nước trong thì cũng bị mặn.

 

Ông Phan Công Nhanh, Phó chủ tịch xã cho biết: “Từ trước đến nay, bằng nhiều nguồn vốn xã đã đầu tư được 7 công trình nước sạch, mỗi công trình công suất 6m3 cho người dân dùng nhưng không có công trình nào có thể nói là “sạch” vì nước lọc nhiều lần vẫn bị nhiễm phèn hoặc mặn, không thể dùng cho ăn uống được”.

 

Thôn Đông Bình, thôn nghèo nhất xã Duy Vinh với tỉ lệ hộ nghèo lên đến gần 45% nhưng là thôn thiếu nước gay gắt nhất. Ở thôn này không thể xây dựng công trình nước sạch để dùng tạm như các thôn khác mà phải khoan giếng ở thôn láng giếng rồi dẫn ống băng sông về. Tuy nhiên, chỉ được thời gian đầu, sau này nước cũng bị nhiễm mặn và không ai còn sử dụng được nữa. 

 

Không những không có nước sạch dùng, người dân thôn Đông Bình hàng ngày lại phải tốn một khoảng phí đi qua cầu phao. Bà Võ Thị Ba (52 tuổi, trú tổ 15, thôn Đông Bình) than thở: “Không riêng gì tiền nước mỗi tháng phải tốn cả trăm ngàn để mua mà người dân thôn này cũng nghèo hơn vì tiền đi lại. Ở đây mỗi năm một người tốn hết cả triệu bạc tiền qua cầu phao”.

 

Người dân xã Duy Vinh còn mắc phải những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa khi thiếu nước sinh hoạt. Ở thôn Đông Bình và Trà Đông tỉ lệ người mắc các bệnh ung thư gan và dạ dày ở độ tuổi trẻ ngày càng nhiều nhưng để khẳng định có phải do nguồn nước hay không thì cần phải nghiên cứu. Thôn Đông Bình có tỷ lệ mắc các bệnh đường ruột hơn 30%, cao nhất trong sáu thôn trong xã. Nguyên nhân chính là do nguồn nước bị ô nhiễm, thôn lại không có công trình nước sinh hoạt.

 

Đầu năm nay, dự án xây dựng nước sạch từ xã Duy Nghĩa dài khoảng 2km băng qua sông Trường Giang về đến thôn Đông Bình rồi vượt sông Thu Bồn đến thôn Trà Đông do Sở NN&PTNT tỉnh đầu tư với tổng vốn 3 tỉ đồng qua nguồn vốn vay ODA đã được khảo sát thiết kế. Nhưng dự án này chỉ phục vụ được khoảng 700 hộ với 3 ngàn nhân khẩu ở hai thôn trên. Dự kiến đến giữa năm 2010 sẽ đưa vào sử dụng, giải quyết được phần nào tình trạng thiếu nước sạch trầm trọng của người dân.

 

Công Bính