Nghệ An

Chết 4 năm vẫn chưa nhận được tiền mai táng phí

(Dân trí) - Giấy chứng tử của một người nhưng có đến 2 ngày mất. Trong biên bản thẩm định về trường hợp này, UBND xã Xuân Tường cũng xác nhận 2 ngày mất khác nhau. Khi PV vừa đặt nghi vấn về việc này liền bị cán bộ CSXH đuổi khỏi phòng làm việc.

Chết 4 năm vẫn chưa nhận được tiền mai táng phí - 1

Bà Nguyễn Thị Mươi: "Ông nhà tôi mất đã được 4 năm nhưng không hiểu răng lại chưa được hưởng trợ cấp mai táng phí?"

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Phùng Hùng (trú tại phường Hà Huy Tập, Tp Vinh, Nghệ An) phản ánh: Bố mẹ ông là ông Nguyễn Phùng Mươi - bà Nguyễn Thị Mươi (trú tại xóm 10 xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) được tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì vào năm 1998. Năm 2007, ông Mươi qua đời, sau khi ông Mươi mất, gia đình đã làm hồ sơ gửi UBND xã Xuân Tường để được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của Nhà nước. Nhưng đến thời điểm này (tức là sau hơn 4 năm ông Nguyễn Phùng Mươi mất), gia đình vẫn chưa nhận được tiền mai táng phí dành cho người có công với cách mạng.

Cụ Nguyễn Thị Mươi (90 tuổi) cho biết: “Năm 1998, Chủ tịch Nước đã tặng vợ chồng tôi Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Tôi được biết là những người được nhận Huy chương Kháng chiến như ông nhà tôi khi chết sẽ được hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí (năm 2007 là 4,5 triệu đồng). Nhưng ông nhà tôi mất đã lâu, chuẩn bị làm giỗ lần thứ 5 rồi mà khoản trợ cấp mai táng phí đến nay gia đình chưa được nhận”.

Anh Vinh, con rể của cụ Mươi cho biết sau khi ông Mươi mất gia đình đã làm hồ sơ gửi UBND xã nhưng đợi mãi không thấy nhận được tiền nên đã nhiều lần lên xã hỏi. Xã bảo đang xét. Đến cuối tháng 11/2011, xã gọi gia đình lên thông báo ngày tháng năm mất của ông cụ trong giấy chứng tử và các giấy tờ khác không giống nhau, yêu cầu gia đình điều chỉnh cho thống nhất.

PV Dân trí đã đến UBND xã Xuân Tường tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Hữu Mai - cán bộ chính sách xã - cho biết: “Trong giấy chứng tử có ghi 2 ngày mất là ngày 21/2 và 8/4/2007. Trong khi đó trong các biên bản thẩm định và một số giấy tờ khác lại ghi ngày mất của ông Nguyễn Phùng Mươi là ngày 8/4/2007. Chính vì sự không thống nhất này nên hồ sơ của ông Mươi đã bị Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chương trả lại. Tôi cũng đã yêu cầu gia đình điều chỉnh ngày mất của ông Mươi cho thống nhất rồi sẽ gửi lên huyện để được giải quyết”.

Ông Hoàng Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Tường (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết: “Việc gia đình ông Nguyễn Phùng Mươi chậm được hưởng chế độ mai táng phí tôi chưa được nghe báo cáo”.
Tuy nhiên ông Mai cho rằng trường hợp của ông Nguyễn Phùng Mươi sẽ không được hưởng chế độ mai táng phí bởi sau khi ông Mươi mất, bà Nguyễn Thị Mươi đã có đơn xin được hưởng trợ cấp 1 lần đối với gia đình có công với cách mạng và đã được giải quyết.

Tìm hiểu hồ sơ xin hưởng trợ cấp mai táng phí của gia đình ông Nguyễn Phùng Mươi do cán bộ chính sách xã hội xã Xuân Tường cung cấp, quả thật có giấy chứng tử mang tên Nguyễn Phùng Mươi có đến 2 ngày mất: 21/2/2007 và ngay trên dòng ghi ngày tháng năm mất được đánh một mũi tên ghi ngày 8/4/2007. Trong bộ hồ sơ của ông Mươi cũng có 2 biên bản thẩm định. Biên bản thứ nhất có ghi rõ ngày tháng lập văn bản, có đủ chữ ký và con dấu của Đảng ủy, UBND, UBMTTQ, Tư pháp xã Xuân Tường xác nhận ngày mất của ông Nguyễn Phùng Mươi là ngày 8/4/2007. Nhưng trong một biên bản thẩm định không ghi ngày lập văn bản nhưng vẫn có đầy đủ chữ ký và con dấu của UBND xã Xuân Tường thì ông Nguyễn Phùng Mươi có ngày mất là 21/2/2007.

PV thắc mắc tại sao trong giấy chứng tử của ông Nguyễn Phùng Mươi lại có đến 2 ngày mất? Tại sao UBND xã Xuân Tường lại lập 2 bản thẩm định xác nhận ông Nguyễn Phùng Mươi có 2 ngày mất khác nhau? Ông Nguyễn Hữu Mai cáu: “Cô không làm việc thì cô ra. Tôi không tiếp cô. Không tiếp là không tiếp. Ra khỏi phòng”. Khi PV đề nghị được chụp hồ sơ của ông Nguyễn Phùng Mươi, ông Mai trả lời: “Cô không có quyền chụp. Đây là người ta lừa đảo tôi, đáng lẽ biên bản này phải do tôi viết” (?!).

Chết 4 năm vẫn chưa nhận được tiền mai táng phí - 2

Ông Nguyễn Hữu Mai - cán bộ chính sách xã hội xã Xuân Tường (Thanh Chương)

Khi PVDân trí làm việc với ông Hoàng Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Tường, ông Nguyễn Hữu Mai cũng sang và tiếp tục có những lời lẽ không hay. Ông này còn nói: “Tôi cũng quen nhiều nhà báo lớn”. Sau đó ông Mai mang hồ sơ của ông Nguyễn Phùng Mươi sang phòng Chủ tịch UBND xã để phân bua và khẳng định ông đã làm hết trách nhiệm, việc chậm được hưởng chính sách là do gia đình làm hồ sơ sai.

Nếu quả thật trường hợp của ông Nguyễn Phùng Mươi không được hưởng chế độ mai tang phí bởi sau khi ông Mươi mất, gia đình ông đã làm hồ sơ xin hưởng chế độ trợ cấp 1 lần và đã được giải quyết, thì chính quyền cũng nên giải thích rõ cho gia đình hiểu để tránh những thắc mắc, phiền phức không đáng có. Ngoài ra, thái độ làm việc và cách hành xử của ông Mai khiến PV có nhiều băn khoăn vì sự "làm hết trách nhiệm" của ông này.

Hoàng Lam