1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng:

Cháy xưởng sản xuất do rơi que hàn điện

(Dân trí) - Theo kết luận của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xưởng sản xuất trong khu dân cư tổ 33A, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vào trưa 12/11 là do que hàn điện rơi xuống kho chứa vật liệu xốp.

Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 12/11, tại cơ sở sản xuất vỏ cơm hộp (tổ 33A phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy dữ dội khiến toàn bộ nhà xưởng bằng tôn bị thiêu rụi, sập hoàn toàn. Vụ cháy cũng lan sang ngôi nhà 3 tầng sát bên khiến phía ngoài của ngôi nhà này bị cháy sém, bong tróc nhiều chỗ. 

Cháy xưởng sản xuất do rơi que hàn điện - 1
Thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng giám định

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy được xác định là do que hàn điện rơi xuống. Sáng 12/11 ông Lê Công Cẩn (chủ xưởng), trú tổ 20 phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng có thuê thợ hàn để sửa chữa phần mái che của dãy nhà xưởng rộng hơn 200 m2. Trong lúc thợ hàn thi công thì một que hàn điện đã rơi từ trên mái nhà xuống kho chứa vật liệu xốp bên dưới khiến toàn bộ xưởng bùng cháy dữ dội.

 
Được biết, lô đất này ông Lê Công Cẩn thuê của ông Phan Trọng Phi (trú tổ 9, phường Hòa Minh) với thời hạn 2 năm từ ngày 30/10/2011.
 
Hiện Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Liên Chiểu đang chờ kết quả giám định thiệt hại để tiếp tục xử lý vụ việc.
 

Khánh Hồng