1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy xe tải, hầm Hải Vân "tê liệt" 20 phút

(Dân trí) - Vào lúc 8h12 ngày 3/7, một chiếc xe tải đang lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân thì tự bốc cháy dưới cabin. Giao thông trong và ngoài hầm phải dừng 20 phút để xử lý sự cố.

Theo Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HAMADECO), vào thời điểm trên, xe tải 12 tấn BKS 37C-07246 di chuyển trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc vào Nam, đến Km 4+900 thì bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau đó, công ty đã triển khai phương án chữa cháy 3A, điều xe chữa cháy, xe 15 chỗ cứu hộ người, xe điều tiết giao thông chống tai nạn, tiếp cận hiện trường xử lý sự cố cháy.

Xe tải bị cháy được đưa ra khỏi hầm 

Xe tải bị cháy được đưa ra khỏi hầm 

Đến 8h20 lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Phòng Cảnh sát PCCC số 4 gồm 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và 14 cán bộ chiến sỹ cũng có mặt tiếp cận hiện trường.

Đến 8h26 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. 8h27 phút giải phóng xong hiện trường và thông xe trong hầm. Đến 8h32 phút thông xe ngoài hầm và đưa hầm vào vận hành bình thường.

Toàn bộ thời gian dừng giao thông trong và ngoài hầm để xử lý sự cố là 20 phút.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản hầm, xe tải 37C-07246 bị cháy phần cabin phía bên tài.

Sau khi xử lý xong sự cố và giải phóng hiện trường, vụ việc được bàn giao cho các đơn vị chức năng xử lý tiếp theo.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Hồng