TP Huế:

Cháy xe máy sát cây xăng

(Dân trí) - Khoảng 9h sáng nay, 13/1, ngay trước cây xăng Chợ Mai (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra một vụ cháy xe máy. Chiếc xe Jupiter bốc hỏa ngay sau khi chủ xe vừa đổ xăng, khởi động để đi.

Xác định ban đầu, chủ xe là anh Nguyễn Văn Duy (31 tuổi, trú xã Phú Thuận, huyện Phú Vang). Anh đi xe máy và chở con trai phía sau. Anh Duy cho biết: “Tôi đang trên đường chở con lên ngoại thì nhìn đồng hồ báo xe sắp hết xăng nên tấp vào cây xăng và đổ 50 nghìn đồng. Đổ xăng xong, tôi đạp nổ máy. Vừa mới vặn ga chạy được 1m, chưa ra khỏi cây xăng thì ngọn lửa bùng lên, bén cháy cả vào bọc áo quần tôi đem theo”.

Cháy xe máy sát cây xăng - 1
Cây xăng Chợ Mai nơi xảy ra vụ cháy xe.

Ngay lập tức anh Duy và những người xung quanh đã lao vào dùng cát để dập lửa. Phải sau hơn 1 phút, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nhờ dập lửa kịp thời nên chiếc xe chỉ bị cháy phần bên ngoài và phần gầm xe. Được biết lúc xảy ra vụ cháy, nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, từ 17-19 độ và có mưa phùn.

Xe máy bị cháy là loại Jupiter của Yamaha biển số xe 75H3 – 4539. Anh Duy cho biết chiếc xe này mua lại của người khác và đã sử dụng được 7-8 năm.

Cháy xe máy sát cây xăng - 2

Chiếc xe máy Jupiter bị cháy sát nơi đổ xăng sau khi được dập lửa.

Cây xăng Chợ Mai – nơi xảy ra vụ cháy xe máy trên thuộc quản lý của công ty cổ phần An Phú - Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, khi PV vào gần cây xăng này tác nghiệp thì không hiểu vì lý do gì mà các công an viên không cho phép chụp hình nên phải đứng từ xa để chụp.

Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu xăng tại cây xăng và mẫu xăng của chiếc xe cháy để kiểm tra.

Cháy xe máy sát cây xăng - 3
Công an kiểm tra và lấy mẫu xăng.

Trọng Việt - Đại Dương