Cháy rừng từ Sơn La lan sang Thanh Hóa

(Dân trí) - Một vụ cháy rừng Giang xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La, lan rộng sang cả một phần diện tích của xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa. Nơi đây là địa bàn giáp ranh của các huyện Mường Lát, Quan Hóa (Thanh Hóa) và huyện Mộc Châu (Sơn La).

Vị trí xảy ra đám cháy tại bản Xước, xã Trung Sơn, nơi giáp ranh với các xã Tân Xuân (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); xã Mường Lý (huyện Mường Lát, Thanh Hóa).

Vụ cháy xảy ra vào chiều tối ngày 3/5. Nhận tin báo, ngay trong đêm, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tập trung lực lượng chữa cháy.

Cháy rừng từ Sơn La lan sang Thanh Hóa
Thời tiết nắng nóng, rất dễ xảy ra cháy rừng.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, đám cháy lại xảy ra vào thời điểm buổi tối, cách xa trung tâm huyện, địa hình phức tạp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ông Vi Thanh Thoa, Chủ tịch UBND xã trung Sơn, huyện Quan Hóa cho biết: “Đám cháy được xác định tại bản Xước, của xã Trung Sơn. Tính đến sáng này 4/5, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Khó khăn lớn nhất trong việc dập đám cháy là lực lượng mỏng, cùng với địa hình rậm rạp khó tiếp cận hiện trường. Hiện Hạt Kiểm lâm cùng nhân dân các bản trong xã đã khoanh vùng và đang tập trung đám chữa cháy”.

Ông Lê Chí Chiều, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, cho biết: “Nguyên nhân của đám cháy ban đầu xác định là do đám cháy từ xã tân Xuân của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La lan sang. Sau khi nhân được thông tin, ngay lập tức, Hạt đã có mặt tại đám cháy cùng nhân dân chữa cháy, nhưng đám cháy xảy ra vào buổi tối nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn”.

Được biết, cách đây ít ngày tại hai bản Chiềng và bản Bó, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa cũng đã xảy ra một vụ cháy luồng, vụ cháy cũng đã gây thiệt hại khoảng hơn 20 héc ta rừng luồng của bà con.

Hoàng Văn - Duy Tuyên