1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháy rừng kéo dài suốt một ngày tại Huế

(Dân trí) - Ngày 4/9, tin từ Hạt kiểm lâm huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết một đám cháy rất lớn dưới tác động của gió Lào mạnh đã thiêu rụi khá nhiều diện tích rừng và cây bụi ở xã Phong Xuân.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 2/9, từ các chòi canh gần khu vực núi Nà Chợ Rộng (xã Phong Xuân) đã phát hiện ra đám cháy lớn bắt đầu bùng lên ở đây.

Ngay lúc đám cháy xảy ra, các lực lượng tại chỗ gồm cán bộ kiểm lâm, bộ đội và nhân dân đã tức tốc ứng cứu cùng các phương tiện như bình bơm, xịt nước, bàn dập, rựa, cưa để cưa cây tạo đường băng cản lửa.

Tuy nhiên vì đang lúc gặp gió Lào trong thời tiết nắng nóng đã tạo đám cháy lan nhanh. Kiểm lâm rừng đã điện thoại ứng cứu thêm nhiều đơn vị khác như chi cục kiểm lâm tỉnh, bộ đội thuộc BCH Quân sự tỉnh TT-Huế, cán bộ huyện và nhân dân các xã xung quanh như Phong Sơn, Phong Xuân, Phong An... với lực lượng trên 500 người.

Tất cả đã chia làm 4 mũi tiến lên núi để chữa cháy nhưng với tốc độ chậm vì độ dốc núi quá lớn. Nhiều đoạn các cán bộ, chiến sĩ phải vừa một tay cầm rựa hay bình xịt, tay kia bám vào dây leo và dùng chân để trườn lên.

Khi leo lên đã khó nhưng công đoạn tải nước lên còn khó hơn vì thiếu trang thiết bị. Khá nhiều người đã bị thương nhẹ, xây xát do trượt chân ngã khi đang leo lên núi. Phải đến hơn 7h30 sáng 3/9 đám cháy mới dập được hoàn toàn.

Theo ông Mai Chiến, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Phong Điền “Nhờ sự nhiệt tình lăn xả của nhiều cán bộ mà rừng đã được cứu sau 1 ngày cháy dù gió Lào rất mạnh và đường đi lên rất khó. Hiện chúng tôi đang khoanh vùng cháy để thống kê diện tích cháy toàn bộ gồm rừng keo, thông và cây bụi. Có thể ước tính đã mất một diện tích rừng khá lớn ở khu vực này. Hiện có 2 nguyên nhân được đặt ra là cháy do người đi vào rừng hay vì nóng quá mà bom đạn sót dưới đất phát nổ dẫn đến cháy”.

Trước đây 3 ngày cũng đã xảy ra 1 vụ cháy tại núi Thiên Thai (phường An Tây, TP Huế) thiêu rụi gần 2ha rừng thông hơn 30 năm tuổi. Thống kê trong mùa khô năm nay, tỉnh TT-Huế đã xảy ra gần chục vụ cháy rừng lớn, nhỏ với nhiều nguyên nhân như: tự cháy, người đi bắt ong dùng lửa làm cháy rừng, vứt tàn thuốc vào rừng, rừng tự cháy...

Đại Dương