1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mổ xẻ vụ cháy rừng Quốc gia Hoàng Liên:

Cháy rừng “cháy” cả trách nhiệm

(Dân trí) - Chưa có con số thiệt hại nào về vụ cháy rừng Quốc gia Hoàng Liên được đưa ra thuyết phục. Nguyên nhân vụ cháy rừng vẫn đang là ẩn số. Cuộc họp của tỉnh Lào Cai sáng 26/2 về vụ cháy rừng tập trung vào khen thưởng.


Cháy rừng “cháy” cả trách nhiệm - 1

Xác định diện tích rừng bị cháy trên bản đồ: (ảnh,H.Ngân)

Diện tích rừng bị cháy được thu hẹp trên giấy tờ

 

Giám đốc Sở  NN&PTNT Phan Duy Hạnh nói: “Tôi thật sự nghi ngờ  về con số cháy rừng 700ha mà lãnh đạo Vườn quốc gia Hoàng Liên đưa ra. Không biết các “ông” thực địa điều tra kiểu gì mà con số tròn chằn chặn?! Không đúng thực tế”.

 

Người đứng đầu ngành nông nghiệp tỉnh đề nghị điều tra chi tiết lại về số diện tích rừng thiệt hại để từ đó có những phương án tính toán cụ thể để đề xuất hỗ trợ. 

 

Trước đó tại một công văn báo cáo, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho rằng, số diện tích rừng bị thiệt hại là 1.700ha. Sau khi vụ  hỏa hoạn được dập xong, một loạt các công văn của tỉnh Lào Cai lại khẳng định diện tích rừng bị thiệt hại là 700ha. Ông Phạm Văn Cường - Phó Chủ tịch tỉnh cũng khẳng định con số thiệt hại chỉ là 700ha.

 

Giải thích với phóng viên Dân trí vấn đề này, chiều 23/2 vừa qua ông Cường cho rằng, “con số 1.700 ha mà ban đầu báo cáo là con số dự báo nếu không dập tắt  được lửa thì diện tích rừng bị cháy sẽ  là 1.700 ha ?!”.

 

Theo tài liệu mà Phóng viên Dân trí có được thì cuối tháng 2/2009, cũng tại khu vực rừng Séo Mý Tỷ (xã Tả Van, Sa Pa) đã xảy ra vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại được điều tra kết luận 87ha, nhưng một lãnh đạo của Vườn Quốc gia lại khẳng định rằng chỉ thiệt hại có… 3,5ha.

 

Tại sao những con số báo cáo diện tích rừng bị cháy thiệt hại lại nhỏ dần  đi như vậy? Phải chăng, trách nhiệm của những người bảo vệ rừng của Lào Cai đang có  vấn đề?.

 

Chưa có cá nhân, tập thể nào bị  kỷ luật

 

Nói về vụ cháy rừng, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên Phạm Văn Đăng, mở đầu báo cáo bằng một loạt những việc làm tích cực của lãnh đạo Vườn Quốc gia và bà con nhân dân bản địa. Theo ông Đăng, khả năng phục hồi rừng sau cháy là từ 30% - 50% trên tổng số diện tích rừng bị  cháy. Ông Đăng đề xuất lên tỉnh để UBND tỉnh trình lên Trung ương hỗ trợ những thiệt hại, và nhân công vật lực trong đợt cứu rừng vừa qua là 3,5 tỉ đồng. Kiến nghị khôi phục lại 400ha rừng khó có khả năng phục hồi với mỗi ha trồng mới là 20 triệu đồng.

 

Nhận định về công tác chữa cháy, hầu hết lãnh đạo các Sở ban ngành, chính quyền địa phương đều đánh giá công tác ứng cứu rừng ban đầu còn nhiều lúng túng.
 

Ngay cả lực lượng Kiểm lâm khi xác định vị trí cháy rừng còn không chính xác dẫn đến công tác chữa cháy mất thời gian, tốn sức.

 

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường thì không có nước. Thượng tá Giàng Ly Pao - Phó Giám đốc CA tỉnh cho biết, lực lượng chữa cháy mang được máy bơm lên rừng thì không có nước lại phải mang xuống.

 

Kết thúc buổi họp, chưa có một hình thức kỉ luật nào được đưa ra đối với các cá nhân hay tập thể để xảy ra cháy rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng.

 

Trả lời thắc mắc về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phạm Văn Cường khẳng định, phải chờ kết luận cuối cùng của CA tỉnh về nguyên nhân của vụ cháy rồi mới xem xét kỉ luật.

 

Phó Giám đốc CA tỉnh Lào Cai - Giàng Ly Pao cho biết, sang tuần tới sẽ tiến hành họp Hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng.

 

 

Chủ  trì buổi họp sáng 26/2 để rút kinh nghiệm sau vụ cháy rừng Quốc gia Hoàng Liên, Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Phạm Văn Cường cho rằng, diện tích rừng thiệt hại trong vụ cháy vừa qua là bao nhiêu, nhiều hay ít không phải là điều quan trọng nhất. Vấn đề là tình đoàn kết của quân và các dân tộc anh em ở Lào Cai, các tỉnh lân cận đã thể hiện được tinh thần đoàn kết trong nhiệm vụ cứu rừng. 

 

 

Hồng Ngân