Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011:

“Cháy” phòng khách sạn và vé xem pháo hoa

(Dân trí) - Rong ruổi cả ngày tìm phòng KS trong những ngày diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa nhưng tìm muốn “đỏ con mắt” cũng không ra dù giá đã tăng lên ngất ngưởng. Vé vào khán đài xem pháo hoa cũng hết từ vài ngày nay.

Dọc hai bên sông Hàn là đường Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng có hàng chục khách sạn từ cao cấp đến bình dân. Tuy nhiên, để kiếm được một phòng cho những ngày diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa thật không đơn giản.

Mặc cho chúng tôi tha thiết được có một phòng để cho người quen ở trong dịp này, lễ tân một KS trên đường Trần Hưng Đạo bảo: "Chịu rồi anh ơi, giờ có trả thêm tiền với giá gấp 10 lần bọn em cũng thua".

Theo lễ tân ở đây, bình thường giá một phòng đôi ở đây giá từ 300-400ngàn đồng/đêm nhưng trong dịp diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa này giá phòng ở đây tăng gấp hơn 2 lần nhưng cũng đã hết phòng từ đầu tháng 4 rồi.
“Cháy” phòng khách sạn và vé xem pháo hoa - 1

Các KS bờ đông sông Hàn có vị trí đắc địa đã được khách đăng ký phòng từ hơn 1 tháng trước khi cuộc thi trình diễn pháo hoa diễn ra

Những KS ở mặt tiền và vị trí đẹp hết phòng là lẽ đương nhiên nhưng nhiều KS trong các con đường nhỏ và ở xa trung tâm vẫn thông báo là hết phòng. Tại KS H.L trên đường Phạm Quang Nghị, lễ tân bảo ngày thường giá từ 200-300 ngàn đồng/phòng/đêm nhưng trong dịp này ở đây tăng giá lên từ 600-700 ngàn đồng/phòng/đêm nhưng cũng không còn phòng.

Các KS nhỏ hầu hết đều “té nước theo mưa” để tăng giá nhưng các KS lớn từ 4-5 sao đều không tăng giá để giữ thương hiệu.

Tổng quản lý KS Hoàng Anh Gia Lai ông Amir Ahmad Mohamad cho biết: "Chúng tôi có tất cả 206 phòng nhưng khách hàng đã đặt trước cách đây hơn 1 tháng. Hầu hết khách hàng đã trả tiền ngay khi đặt cọc và chúng tôi vẫn giữ nguyên giá so với ngày thường chứ không tăng giá".

Các KS lớn khác như Riverside, Green Plaza… cũng cam kết bán đúng giá phòng và dịch vụ theo niêm yết trong những ngày diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa. Không những thế, có những KS trên còn có thêm chương trình khuyến mãi, không kể khách nội địa hay khách quốc tế.

Năm nay, cuộc thi trình diễn pháo hoa được tổ chức đúng vào dịp lễ 30/4 và 1/5, vì vậy lượng du khách dự kiến đến Đà Nẵng trong những ngày này sẽ tăng rất cao. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng nhưng tình hình giá cả phòng nghỉ, dịch vụ tăng vọt khiến nhiều du khách không khỏi lo lắng.

Mặc dù UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống trên địa bàn không được tăng quá 30% và phải gửi bảng kê khai giá để các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý nhưng năm nào cũng vậy, điệp khúc hết và “cháy” phòng kèm theo sự tăng giá của dịch vụ vẫn ngấm ngầm diễn ra ở một số nơi.

Trong khi đó, theo thông tin từ Sở VHTT-DL TP Đà Nẵng, 30 ngàn vé vào các khán đài xem pháo hoa được phân cho các đơn vị cũng đã được bán hết. Tuy nhiên, vé “chợ đen” vẫn mặc sức tung hoành trước Nhà hát Trưng Vương. Nếu có nhu cầu, không khó để mua vé vào khán đài xem pháo hoa.
“Cháy” phòng khách sạn và vé xem pháo hoa - 2

Trước nhà hát Trưng Vương lúc nào cò vé xem pháo hoa cũng sẵn sàng phục vụ (trong ảnh: Hai cò vé đang bán vé cho một khách đi trên ôtô)

Tại đây, lúc nào cũng có gần 10 cò vé cầm trên tay cả xấp vé đủ các khán đài. Khi thấy khách rà xe đi từ từ đến là cả một tốp “cò” mời chào đủ các loại vé. Cầm trên tay cả xấp vé, một “cò” ra giá: Vé mời khán đài B 500 ngàn đồng chắc giá, không mua sẽ không có cơ hội nữa đâu.
 
Còn vé khán đài C, D cũng  được các cò ở đây hét lên từ 250-300 ngàn đồng/vé. Trong khi đó, quy định của TP Đà Nẵng các loại vé chỉ được bán đồng hạng 200 ngàn đồng.

Để chấn chỉnh tình trạng “loạn giá” trong những ngày diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa, lễ 30/4 và 1/5, Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng Phan Văn Kha cho biết, Sở đã lập một đoàn thanh tra kết hợp với các ban ngành có liên quan và UBND các quận trên địa bàn kiểm tra liên tục, thường xuyên trước trong và sau khi cuộc thi pháo hoa cũng như trong các ngày nghỉ lễ, nếu phát hiện có hiện tượng nâng giá quá cao so với quy định của TP thì sẽ xử lý tại chỗ.

Ông Kha cũng cho biết nếu khách du lịch hoặc người dân nào phát hiện các cơ sở, đơn vị ăn uống và dịch vụ lưu trú có tình trạng bán quá giá quy định thì gọi đến đường dây nóng của Quản lý thị trường TP Đà Nẵng để được hỗ trợ giải quyết.

Theo thống kê của Sở VHTT- DL TP Đà Nẵng, tổng năng lực phòng hiện nay để phục vụ khách xem pháo hoa khoảng hơn 12.000 phòng, trong đó tại TP Đà Nẵng 203 KS với hơn 6.600 phòng, 10 nhà khách với gần 300 phòng và 172 nhà nghỉ, nhà trọ gần 1.500 phòng. Tuy vậy đến nay, các đơn vị cho biết trong 2 ngày 29-30/4, 100% phòng KS đều đã kín chỗ.

Công Bính