Thanh Hóa:

Cháy ngùn ngụt trong nhà máy xử lý rác thải

(Dân trí) - Sáng ngày 22/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Ecotech Thanh Hoá, đóng trên địa bàn xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22/6. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường. Trung tá Lê Tuấn Dũng - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1 chỉ huy công tác chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Được biết, nhà máy xử lý thải nêu trên đã ngưng hoạt động khoảng 3 tháng nay, có 3 bảo vệ thường xuyên trông coi tài sản tại nhà máy. Có tới gần 200m3 rác thải chủ yếu là phế thải của ngành giầy da và dệt may, nên khi xảy ra cháy, đám cháy bùng phát rất nhanh, ngọn lửa bao trùm phần khu vực nhà kho.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt không để cháy lan ra khu vực xung quanh. Trong quá trình chữa cháy, một số phương tiện cơ giới của Công ty môi trường Thanh Hoá cũng được huy động để hỗ trợ công tác chữa cháy.

Cháy ngùn ngụt trong nhà máy xử lý rác thải - 2
Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tiến hành dập lửa
Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa tiến hành dập lửa

Theo nhân viên nhà máy cho biết vụ cháy bắt nguồn từ tủ điện rồi nhanh chóng bén sang khu vực để phế liệu.

Một phần mái tôn của nhà kho đã bị sập, kính cửa sổ bị nứt do quá nóng; một số vật dụng đã được bảo vệ và người dân kịp thời di chuyển ra ngoài. Một nhân viên nhà máy cùng một cháu bé bị bỏng nhẹ. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Một số tài sản được di chuyển ra kịp thời
Một số tài sản được di chuyển ra kịp thời
Tủ điện bị cháy rụi
Tủ điện bị cháy rụi

Duy Tuyên