Cháy máy biến áp nghi do nắng nóng quá bất thường

(Dân trí) - Vào lúc 13h20 ngày 3/6, đã xảy ra sự cố cháy máy biến áp số 2 – Trạm biến áp 110kV Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Nguyên nhân được cho là do thời tiết nắng nóng bất thường, nhiệt độ tăng đột biến.


Các nhân viên điện lực đang khắc phục sự cố.

Các nhân viên điện lực đang khắc phục sự cố.

Sự cố này đã gây gián đoạn cung cấp điện đột ngột tại một số khu vực thuộc thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, huyện Quế Võ, huyện Yên Phong.

Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Ninh đang phối hợp với Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc khẩn trương tiến hành khắc phục sự cố. Dự kiến đến hết ngày 4/6 mới khắc phục xong hoàn toàn. Trong thời gian này, một số phụ tải khu vực thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong và KCN Quế Võ sẽ được cấp bằng nguồn dự phòng khác nên có thể việc cấp điện sẽ không được ổn định.

Công ty Điện lực Bắc Ninh, Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc cho rằng đây là sự cố bất khả kháng vì lý do thời tiết nên mong được nhân dân thông cảm.

Bá Đoàn