Gia Lai:

Cháy lớn tại rừng Bắc Biển Hồ

(Dân trí) - Năm 2010, rừng tiểu khu 253 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã bị cháy toàn bộ. Chiều qua 19/2, khi khu rừng vẫn đang trong quá trình hồi phục thì lại tiếp tục bị cháy.

Khoảng 15h ngày 19/2, cơ quan chức năng huyện Chư Păh (Gia Lai) nhận được tin, tại tiểu khu 253 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đang có cháy lớn. UBND huyện đã huy động lực lượng phòng chống cháy rừng của huyện tham gia chữa cháy.

Ông Nguyễn Ngọc Cư - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện này - cho biết, đám cháy bắt đầu lúc 14h, đến 15h người của Ban quản lý tiếp cận hiện trường cũng là lúc đám cháy bùng phát mạnh ngoài tầm kiểm soát. Cho đến 17h cùng ngày, đám cháy này có dấu hiệu bùng phát mạnh hơn do trời nắng rát cộng gió to.

Khu rừng tiểu khu 253 mới bị cháy năm 2010, nay bị cháy lại
Khu rừng tiểu khu 253 mới bị cháy năm 2010, nay bị cháy lại

Cơ quan chức năng cho biết thêm, tiểu khu 253 có diện tích hơn 100ha, là rừng tái sinh phục hồi sau nương rẫy. Trong năm 2010, khu rừng này đã bị cháy toàn bộ, và hiện đang phục hồi thì lại bị cháy tiếp.

Hiện cơ quan chức năng đang khoanh vùng, kiểm soát không cho đám cháy lan qua rừng thông trồng 10 năm tuổi gần đó.

Thiên Thư