Đà Nẵng:

Cháy lớn tại cơ sở sản xuất dầu đen

(Dân trí) - Vào lúc 11h10 ngày 31/3, tại Xưởng sản xuất dầu đen thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Á (khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ cháy.

Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay và triển khai máy bơm phun nước dập lửa nhưng không hiệu quả do xung quanh toàn dầu. Người dân đã báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường 
Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận hiện trường 

Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Liên Chiểu xuất 2 xe cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình phun nước làm mát hệ thống chưng cất dầu đen, ngăn chặn cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 10 phút. Rất may đám cháy được dập tắt kịp thời nên không gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do quá trình đun nấu dầu đen, nhiệt độ quá cao nên phát cháy.

Trước đó, vào lúc 01h20 ngày 31/3, anh Lê Công Thanh Thủy (1993, trú Phú Sơn 3, Hòa Khương, Hòa Vang) và 2 người bạn đi chơi khuya về ngang qua cơ sở thư pháp Nguyên Lộc số 429-433 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thì phát hiện lửa cháy và khói đen dày đặc. Anh cùng bạn hốt hoảng la hét, đập cửa những nhà dân lân cận để báo động và cùng tham gia cứu chữa và gọi điện báo cho lực lượng CSPC&CC chuyên nghiệp.

Cháy cơ sở thư pháp
Cháy cơ sở thư pháp

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều 4 xe (trong đó Liên Chiểu có 3 xe, Thanh Khê có 1 xe) cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để dập tắt đám cháy.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã dùng kìm cộng lực phá khóa cửa, tổ chức cứu hàng hóa, thoát khói, phun nước khống chế đám cháy, chống cháy lan. Sau 30 phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khánh Hồng