Hà Nội:

Cháy lớn ngay sát trụ sở Công an phường

(Dân trí) - Vụ hoả hoạn xảy ra hồi 13h chiều nay 15/6, tại ngõ 390 đường Trường Chinh, ngay sát trụ sở Công an phường Khương Thượng (quận Đống Đa), thiêu rụi nhiều đồ đạc của 4 ngôi nhà trong khu tập thể Đoàn chèo Hà Nội.

Cháy lớn ngay sát trụ sở Công an phường - 1
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
 
Chưa hết bàng hoàng, bà Nguyễn Thị Hoa, chủ một trong 4 ngôi nhà bị cháy kể lại, vào khoảng thời gian trên, bà nghe thấy tiếng nổ lách tách phát ra trên mái nhà. Chạy ra ngoài xem, bà hốt hoảng khi thấy mái nhà bên bắt đầu bốc cháy dữ dội.
 
Bà vội vàng hô hoán mọi người chữa cháy song đám cháy lan nhanh như không gì có thể cản nổi. Ngọn lửa lan sang nhà bà và nhà hai ngôi nhà nữa sát đó. Lửa bùng mạnh, bốc cao khiến mọi người hoảng loạn.
 
Lực lượng cứu hoả chuyên nghiệp có mặt sau đó ít phút, nhanh chóng dùng vòi rồng ngăn không cho ngọn lửa lan rộng. Nửa tiếng đồng hồ sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, chỉ còn khói bốc ra từ một số ngóc ngách của các ngôi nhà.
 
Các chiến sỹ cứu hoả phải đeo mặt nạ phòng độc, kéo vòi rồng vào tận bên trong lùng tìm từng tia lửa còn sót lại.
 
Cháy lớn ngay sát trụ sở Công an phường - 2
Cảnh sát PCCC phải dùng đến vòi rồng cứu hỏa.
 
Tại hiện trường vụ hoả hoạn, 4 căn nhà có tổng diện tích chừng hơn 100m2 nằm ngay sát trụ sở Công an phường Khương Thượng. Đồ đạc trong 4 căn nhà trên đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Bà Hoa cũng chỉ kịp khuân mấy đồ linh tinh ra vứt trước cửa.
 
Ngôi nhà nơi được cho là điểm bùng phát đám cháy bốc mùi khét lẹt. Đồ đạc trong nhà cháy đen thui. Toàn bộ phần mái phía trên chỉ còn trơ khung sắt. Theo một số người dân ở đây, chủ ngôi nhà này làm nghề kết hoa cưới. Khi vụ cháy xảy ra, người chủ có mặt tại nhà song cũng không thể cứu được nhiều đồ đạc.
 
Vụ cháy không gây thiệt hại về người song xảy ra trong khu dân cư nên đã khiến nhiều người hoảng loạn.
 
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, 4 gian nhà cấp 4 bị cháy có kết cầu tường gạch, kèo gỗ, mái tôn, trần nhựa có diện tích khoảng 120m2. Các ngôi nhà gồm: nhà ông Tạ Văn Quế (SN 1959), diện tích 30m2; nhà ông Vương Khắc Bình (SN 1969), diện tích 12m2; nhà bà Nguyễn Hà Tâm (SN 1951), diện tích 30m2; nhà ông Nguyễn Đình Thuận (SN 1959), diện tích khoảng 30m2.
 
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
 

TPHCM: Hơn 60 tấn mì bị lửa thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 3h ngày 15/6 tại Công ty cổ phần lương thực - thực phẩm Colusa - Miliket chuyên sản xuất mì gói (số 1230 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Thủ Đức).
 
Thông tin ban đầu, trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực này mất điện, khoảng 15 phút sau thì có điện trở lại. Cùng lúc này, nhiều bảo vệ công ty phát hiện khói, lửa bốc lên ngùn ngụt từ một phân xưởng sản xuất và chứa mì thành phẩm rộng trên 1.000 m2.
 
Ngay lập tức, đội cứu hỏa của công ty đã dùng bình chữa cháy C02 tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, kho hàng chứa nhiều loại nguyên vật liệu dễ bắt lửa nên lực lượng tại chỗ không thể dập tắt đám cháy. Trước tình trạng ngọn lửa lan rộng, bảo vệ công ty đã cầu cứu lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
 
Ngay khi nhận tin báo, phòng cảnh sát PCCC công an quận 9 đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.
 
Theo số liệu thống kê ban đầu, khoảng 63 tấn mì thành phẩm đã bị cháy rụi, một số lượng lớn bị hư hỏng do ngấm nước. Nhiều thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình sản xuất bị hư hỏng nặng…
 
Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.
 
Thế Phong
 
Tiến Nguyên