Phú Yên:

Cháy hàng chục ha mía

(Dân trí) - Trong hai ngày 27 và 28/2, liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy mía làm thiệt hại hơn 30 ha mía đang chuẩn bị thu hoạch của nông dân huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) bị cháy rụi gây ảnh hưởng lớn đến năng suất mía.

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 ngày 27/02/2013, vụ cháy được người dân phát hiện tại xứ đồng Chăm Hiên thuộc thôn Hòn Ông, xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa khiến 21 ha mía của 12 hộ dân ở xã Sơn Phước, Xã Suối Bạc bị cháy rụi. Trong đó, hộ ông Lương Trung Lực ở thôn Tân Phú ( Suối Bạc, Sơn  Hòa ) cháy mía 4 ha.

Theo ông Sô Minh Yên Trưởng thôn Hòn Ông ( Sơn Phước,Sơn Hòa ) cho biết nguyên nhân ban đầu đám cháy do ông Ma Nhíp (trú tại địa phương), đốt kiến vàng rồi lửa cháy leo sang các đám mía đang chuẩn bị thu hoạch.

Đến khoảng 13 giờ 30 ngày 28/02/013, tại thôn Kiến Thiết, xã Ea Chà Trang, huyện Sơn Hòa lại tiếp tục xảy ra một vụ cháy 12,8 ha mía của 7 hộ dân xã Ea Chà Rang. Trong đó, các hộ Lương Công Thanh, Võ Ngọc Ty, Phan Thị Hằng mỗi hộ mía cháy 2,5 ha.

Ông Thái Hồng Tân Phó chủ tịch UBND xã Ea Chà Rang,(Sơn Hòa) cho biết, hiện nay các ngành chức năng của huyện phối hợp với chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ”.

Cháy hàng chục ha mía
Liên tiếp trong hai ngày xảy ra 2 vụ cháy làm 33 ha mía chuẩn bị thu hoạch của người dân bị cháy (ảnh báo CA.TPHCM)

Hiện tại, nhà máy đường KCP tại Sơn Hòa cũng ưu tiên ưu tiên cho các hộ có mía bị cháy thu hoạch và nhập nguyên liệu mía về nhà máy sớm hơn các chủ trồng mía khác. Tuy nhiên, các nông dân có mía bị cháy cho biết, năng suất mía bị cháy bình quân 60 tấn/ha. “Gia đình tôi có 4 ha mía bị cháy, nhà máy đường KCP trừ 180.000 đồng/tấn, như vậy mía bị cháy thiệt hại bình quân 10.800.000 đồng/ha” ông Trần Trung Lực ở xã Suối Bạc phàn nàn.

Thời điểm này đang năng nóng, khô hanh, nên các ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo bà con đề phòng việc xử dụng lửa bừa bãi ở gần ruộng mía, nếu không sẽ còn nhiều vụ cháy tương tự xảy ra.

N.Tấn -D.Công