“Cháy” dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái dịp giỗ Tổ

Hàng loạt các doanh nghiệp cho thuê xe ôtô tự lái đóng cửa, không tiếp khách vì hết xe. Nhiều người ngậm ngùi, thất vọng khi kế hoạch đi du lịch của gia đình bị đổ vỡ vì không thể thuê được xe ôtô, mặc dù đã chạy khắp Hà Nội.


“Cháy” dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái dịp giỗ Tổ - 1

Nhiều văn phòng cho thuê xe tự lái đã đóng cửa vì hết xe. (Ảnh chụp ngày 10/4)

 

Nhu cầu tăng đột biến

 

Do bận công việc, nên sáng 10/4, gia đình anh Hưng (ở Hà Đông, Hà Nội) mới quyết định cả gia đình sẽ thuê xe ôtô tự lái lên lễ Đền Hùng, sau đó về quê ở Lào Cai. Thế nhưng kế hoạch đó đã bị đổ bể vì anh Hưng đã tìm khắp Hà Nội mà không chỗ nào còn xe để thuê. “Tôi tìm khắp các cửa hàng trên đường La Thành, Trần Khát Trân, nhờ một số bạn bè quen để thuê xe nhưng không thể thuê được vì họ đã cho thuê hết. Không ngờ nhu cầu thuê xe lại cao đến thế” - anh Hưng nói.

 

Đợt nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, thời tiết lại khá đẹp nên gia đình chị Nguyễn Thanh Thủy ở Đống Đa quyết định cả nhà sẽ đi Quảng Ninh du lịch. Sau khi thảo luận, vợ chồng chị Thủy quyết định sẽ thuê 1 chiếc xe 7 chỗ để đưa cả ông bà nội, ngoại đi chơi. Ngày 9/4, chị Thủy lên mạng tìm kiếm những cửa hàng cho thuê xe ôtô tự lái và gọi điện, nhưng gọi đến đâu cũng chỉ nhận được câu trả lời: Hết xe!. “Tôi gọi đến hơn chục Cty cho thuê xe ôtô tự lái nhưng đều nhận được câu trả lời là hết xe rồi. Có nơi còn nói, ngay từ đầu tuần họ đã khóa sổ vì lượng xe đã được đăng ký hết. Tôi cũng nhờ anh bạn hay thuê xe tìm thuê hộ, nhưng cũng không được vì không còn xe, hoặc có xe nhưng lại là xe 4 chỗ ngồi…” - chị Thủy tâm sự.

 

Chị Huyền, nhân viên của một Cty cho thuê xe ôtô tự lái trên phố Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, ngay từ đầu tuần đã hết xe, mặc dù khách liên tục gọi điện đến để thuê xe: “Bọn em có 15 xe, nhưng đã được khách đặt thuê hết từ 1/4. Đến giờ dù liên tục có khách hàng gọi điện, hoặc trực tiếp tìm đến cửa hàng thuê xe nhưng không có xe để cho thuê”.

 

Cũng theo chị Huyền, nhu cầu thuê xe tự lái ngày càng cao, đặc biệt là dịp lễ tết. Trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay, nhu cầu tăng khoảng 30-35% so với năm trước. “Đời sống ngày một nâng cao, những dịp nghỉ lễ nhiều người đưa cả gia đình đi du lịch, hoặc đi chơi đâu đó. Chính vì vậy hầu như dịp lễ tết nào bọn em cũng “cháy” xe” - chị Huyền chia sẻ.
 
“Cháy” dịch vụ cho thuê xe ôtô tự lái dịp giỗ Tổ - 2
Lịch thuê xe của một doanh nghiệp trên đường Trần Khát Chân đã chật kín.

 

Giá cao cũng không có xe để thuê

 

Theo tìm hiểu của PV, giá thuê xe trong dịp này đã tăng từ 300-500,000đ/ca (12 tiếng, chưa tính tiền phụ trội) so với ngày thường. Những loại xe 7 chỗ ngồi có nhu cầu đặc biệt cao. Mặc dù vậy nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã “cháy” xe, không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

 

Nếu như ngày thường, giá thuê chiếc xe Innova (7 chỗ) giá 700.000đ/ca, ngày thứ 7 và chủ nhật là 800.000-900.000đ/ca thì trong dịp này giá đã tăng lên 1,2-1,3 triệu đồng/ca; xe Honda civic (số sàn) ngày thứ 7 và chủ nhật giá 800-900.000đ/ca thì dịp này cũng lên tới 1,2-1,3 triệu đồng/ca; dòng xe bình dân như Getz, Gentra, Click… cũng đã tăng lên 800-900.000đ/ca trong dịp này.

 

Mặc dù giá cao ngất ngưởng, nhưng cũng không có xe để thuê. Nhiều khách hàng chấp nhận trả thêm 300-500.000đ/ca để có xe đi nhưng nhà xe cũng không thể thu xếp được vì tất cả các loại xe đã được khách hàng làm hợp đồng từ trước đó 1 tuần. “Tôi sẵn sàng trả 1,7 triệu đồng/ca có chiếc xe Innova, nhưng nhà xe nói rằng đã làm hợp đồng rồi nên không thể rút xe được” - anh Toàn, một khách hàng thuê xe cho biết.

 

Với các doanh nghiệp cho thuê xe tự lái, vấn đề quan trọng nhất là độ tin cậy với khách hàng. Nếu khách hàng mới thuê lần đầu thì dù có đầy đủ những điều kiện như: Sổ hộ khẩu, xe máy, bằng lái, chấp nhận giá thuê cao hơn… nhưng chưa chắc đã thuê được xe. Nhưng với những khách hàng quen thì thuê dễ hơn rất nhiều. “Làm nghề này rủi ro rất lớn. Giao 1 chiếc xe cả đống tiền cho khách, trong khi mình chỉ giữ vài chục triệu đồng, hoặc một số giấy tờ thì chẳng là cái gì. Chính vì vậy, chúng tôi phải lựa chọn khách hàng. Ưu tiên số 1 là người quen, thân…” - chủ một doanh nghiệp cho thuê xe tự lái cho biết.

 

Theo Minh Nhật

Lao Động