Hà Nội:

Cháy chung cư đang xây, phóng viên bị cản trở tác nghiệp

(Dân trí) - Vụ hoả hoạn xảy ra khoảng 9h45 sáng nay, 7/7, tại toà chung cư đang xây dựng trong ngõ Xã Đàn 2 (phường Nam Đồng, quận Đống Đa). Các PV có mặt tại hiện trường đã bị hàng chục người tự xưng là bảo vệ toà nhà cản trở, lôi ra ngoài.

Cháy chung cư đang xây, phóng viên bị cản trở tác nghiệp - 1
Khói mù mịt bốc ra từ toà nhà. (Ảnh chụp từ clip độc giả cung cấp)
 
Một công nhân đang làm việc trên tầng 23 của toà nhà kể lại, vào khoảng thời gian trên, đột nhiên anh thấy kim đồng hồ áp suất vọt lên. Cùng lúc ấy, khói mù mịt bốc từ tầng dưới lên. Hoảng hốt, anh cùng một số công nhân khác chạy ra ngoài, thoát xuống dưới bằng dây thừng.
 
Cháy chung cư đang xây, phóng viên bị cản trở tác nghiệp - 2
Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường giải quyết sự cố.

Những người dân sống gần khu vực xảy ra hoả hoạn cho hay, họ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía toà nhà. Sau đó, khói ngùn ngụt toả ra từ khu vực giữa tầng giữa toà nhà và toả ra khắp nơi, đen cả một khoảng trời. Nhiều người đã lấy máy ảnh ra quay phim, chụp lại sự cố này và chuyển cho phóng viên.

“Đứng phía dưới, chúng tôi thấy mấy người công nhân nhanh chóng tuột xuống phía dưới theo đường dây thừng ngoài trời mà không hề có dây bảo hiểm” - một nhân chứng kể lại.

Ít phút sau, khói không còn bốc ra nữa. Lực lượng PCCC đã điều đến 5 xe cứu hoả, trong đó có 1 xe thang, song chiếc xe thang không thể tiếp cận hiện trường do cổng vào toà nhà không đủ cao.
 
Cháy chung cư đang xây, phóng viên bị cản trở tác nghiệp - 3
Hàng chục người tự xưng là bảo vệ toà nhà vây quanh phóng viên, cản trở phóng viên tác nghiệp.

Tại hiện trường vụ việc, theo quan sát của chúng tôi, toà chung cư số 156 ngõ Xã Đàn 2 này do Công ty CP đầu tư bất động sản Hà Nội (thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội) thi công, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Thông tin trên tấm biển báo bên ngoài cho thấy, toà nhà được khởi công từ tháng 1/2008 và hoàn thành vào tháng 6/2010.

Khi phóng viên các báo có mặt ghi nhận về vụ hỏa hoạn, hàng chục người đàn ông tự xưng là bảo vệ toà nhà (một số mặc thường phục, một số mặc áo xanh và đeo thẻ) đứng ra ngăn cản phóng viên tiếp cận hiện trường, xô đẩy toàn bộ các phóng viên ra ngoài.
 
Cháy chung cư đang xây, phóng viên bị cản trở tác nghiệp - 4
Xô đẩy PV ra ngoài.

Những người này vây quanh các PV, lớn tiếng quát mắng, thậm chí có thái độ rất thiếu tôn trọng PV. Có người tự xưng là chủ toà nhà, lao vào đùn đẩy, túm áo, chỉ mặt PV lôi ra ngoài. Một người lớn tiếng quát: “Đây là đất của tôi, không ai được vào. Ra ngoài hết”.

Trước thái độ hung hăng của những người này, PV Dân trí đứng lại phân bua và đã bị 4-5 người túm áo, kẻ kéo người đẩy ra ngoài. Sau khi “lùa” được các PV ra, bảo vệ lấy một cây tre dài chắn ngang cổng.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Tiến Nguyên