1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Cháy chợ trong đêm, tiểu thương mất trắng hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Khoảng 21h50 ngày 27/4, tại chợ Nghĩa Phú (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ cháy chợ làm cháy rụi 4 ki-ốt buôn bán hàng tạp hóa của tiểu thương Nguyễn Thị Chì (64 tuổi), gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động 5 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy, khống chế ngọn lửa không cháy lan qua nhiều ki-ốt khác trong chợ. Đến khoảng 23h, lực lượng PCCC dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Qua xác minh bước đầu, ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn 4 ki-ốt kinh doanh hàng giày dép, vật dụng gia đình, sách vở, nhang đèn,… Tất cả 4 ki-ốt bị cháy đều do bà Nguyễn Thị Chì làm chủ.
Toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi và hư hỏng toàn bộ.

Toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi và hư hỏng toàn bộ.
Toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi và hư hỏng toàn bộ.

Toàn bộ hàng hóa bị cháy rụi và hư hỏng toàn bộ.

Ông Trịnh Thế Dũng - bảo vệ chợ Nghĩa Phú - cho biết: “Trong lúc kiểm tra xung quanh chợ, vào lúc 21h50, tôi phát hiện trong ki-ốt bà Chì có mùi khét, tiếp cận lại gần thì thấy ánh lửa phát ra ngoài khe cửa. Lúc này, tôi hô hoán người dân cùng các tiểu thương tiến hành dập lửa nhưng chúng tôi không thể đưa nước vào trong để dập lửa được. Sau khi lực lượng PCCC can thiệt, tiến hành phá cửa và dập lửa thì hàng hóa trong 4 ki-ốt bị cháy sạch hoàn toàn. May mà ngọn lửa không cháy lan qua các ki-ốt khác”.


Mặc dù đám cháy được khống chế ngay trong đêm, nhiều tiểu thương vẫn còn lo sợ “bà hỏa” ghé thăm bất kỳ lúc nào. Hầu hết các ki-ốt đều che chắn tạm bợ với mái tôn mỏng, liều bạc, giấy cứng và các vật dụng dễ cháy. Điều đáng lo lắng, lối vào chợ chỉ rộng gần 2m, do đó các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khi có hỏa hoạn.

Vẫn chưa hết hoảng loạn, bà Nguyễn Thị Chì nói: “Trong 45 năm buôn bán hàng tạp hóa, đây là lần đầu tiên bị cháy rụi như thế này. Toàn bộ tài sản của tôi để hết vào 4 ki-ốt nhỏ này, giờ cháy hết rồi…”.

Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ngãi đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Được biết, tiểu thương Nguyễn Thị Chì kinh doanh trong chợ Nghĩa Phú từ khoảng 15 năm nay. Bà thuê mỗi ki-ốt với giá 1,3 triệu đồng/năm. Theo bà Chì ước tính ban đầu, trị giá tài sản bị cháy hơn 1 tỷ đồng.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Quảng Ngãi nhận định nguyên nhân cháy có thể do chập điện. Hiện Công an TP Quảng Ngãi đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồng Long