1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 19h tối nay, 21/1, tại một gian hàng khô trong khu chợ tạm Hàng Da trên đường Phùng Hưng (Hà Nội). Lửa lan nhanh, thiêu rụi hơn chục quầy hàng bên cạnh.


Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi - 1


Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi - 2


Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi - 3

Lực lượng chữa cháy đang cố gắng khống chế ngọn lửa
 

Một số người dân sống quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn cho hay, vào khoảng thời gian trên, một số bảo vệ chợ phát hiện có khói bốc ra từ một quầy hàng trong dãy bán hàng khô. Họ nhanh chóng dùng các bình chữa cháy dập lửa. Tuy nhiên, khi xảy ra hỏa hoạn, chủ quầy hàng đã về, cửa bị khóa bên ngoài. Các bảo vệ không phá khóa mà chỉ dập lửa từ các gian hàng khác.

 

Ngọn lửa bị dập tắt song lại bùng lên nhanh chóng do trong quầy hàng có nhiều đồ ủ lửa. Hàng chục bình xịt được sử dụng song đều vô ích. Ngọn lửa bùng mạnh, lan sang các gian hàng khác. Khi ấy, mọi người mới gọi cảnh sát PCCC.

 

Ít phút sau, 3 chiếc xe cứu hỏa của đội Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường. Chỉ trong khoảng 15 phút, ngọn lửa đã bị khoanh vùng, khống chế không lan sang các gian hàng khác. 19h30, đám cháy cơ bản bị dập tắt, chỉ còn một số đám khói âm ỉ.
 
Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi - 4
Các chủ gian hàng tranh thủ gom đồ
 
Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi - 5
 
Cháy chợ tạm Hàng Da, hàng chục quầy hàng bị thiêu rụi - 6

Ngọn lửa được khống chế, tuy không có thiệt hại về người nhưng hàng chục gian hàng bị cháy, đồ đạc hư hỏng
 

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, hàng chục gian hàng bị thiêu rụi. Các chủ hàng hối hả thu gom những gì còn sót lại của vụ cháy. Một số gian hàng khác lửa chưa lan đến song các chủ hàng cũng chủ động sơ tán đồ đạc đi trước.

 

Nước lênh láng khắp mặt đường, mùi khét lẹt bốc lên rất khó chịu. Hàng chục bình cứu hỏa lớn nhỏ nằm lăn lóc bên lề đường. Rất đông người dân vây quanh khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do chập điện. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.
 

Tin, ảnh: Tiến Nguyên