Lào Cai:

Cháy chợ huyện vùng cao Mương Khương tối mùng 1 tết Bính Thân

(Dân trí) - Thông tin trên được ông Nguyễn Chí Sử, Bí thư Huyện ủy Mường Khương (tỉnh Lào Cai) xác nhận với PV Dân trí và cho biết thêm vụ cháy chỉ làm thiệt hại 6 ki ốt ở khu vực bán hàng tạp hóa. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cùng mức độ thiệt hại cụ thể.


Hiện trường vụ cháy chợ huyện Mường Khương ( Lào Cai) tối mùng 1 tết. Ảnh: Báo Lào Cai

Hiện trường vụ cháy chợ huyện Mường Khương ( Lào Cai) tối mùng 1 tết. Ảnh: Báo Lào Cai

Nhiều người dân sống xung quanh chợ trung tâm huyện lỵ biên giới Mường Khương ( tỉnh Lào Cai) cho biết, vào khoảng 19h30 tối ngày mùng 1 Tết Bính Thân 2016 (ngày 8/2), ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ khu vực bán hàng tạp hóa ở giữa chợ trung tâm huyện Mường Khương.

Đám cháy được khống chế và bị dập tắt hoàn toàn sau khi lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh Lào Cai có mặt với xe chuyên dụng.

Có thông tin cho rằng vụ cháy chợ trung tâm huyện Mường Khương có thể do một hộ kinh doanh ở lại chợ không về nhà ăn tết như các hộ khác, đã sử dụng nếm bất cẩn khi thắp hương cúng tết trong ki ốt của mình ở chợ gây nên cháy.


Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ huyện Mường Khương. Ảnh: Báo Lào Cai

Các lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ huyện Mường Khương. Ảnh: Báo Lào Cai

Không có người bị thương vong trong vụ cháy chợ huyện Mường Khương vì 5/6 chủ ki ốt bị cháy rụi hàng hóa đã về nhà ăn tết. Tuy nhiên toàn bộ số hàng hóa trị giá hàng chục triệu đồng của 6 ki ốt đã bị cháy thành than.

Hiện nay công an huyện Mường Khương và phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Ngọc Triển