1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Cháu chém cậu trọng thương vì không mượn được tiền

(Dân trí) - Vì không mượn được tiền cậu ruột để đi chơi, Tầu đã đi mua dao rồi dùng dao chém cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 27/10, Công an huyện Phú Lộc cho biết đã bắt tạm giam tên Nguyễn Văn Tầu (SN 1991, trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy) vì có hành vi dùng dao chém trọng thương cậu ruột của mình là anh Trần Minh Ngãi (SN 1968, trú cùng xã).

Trước đó, vào ngày 22/10, Tầu hỏi mượn tiền anh Ngãi để đi Đà Nẵng chơi nhưng anh Ngãi không đồng ý. Sau đó 2 ngày, Tầu bắt xe vào Đà Nẵng chơi và mua 1 con dao tông với giá 55.000đ. 10h sáng ngày 25/10, Tầu về lại Huế, cưa ngắn cán dao rồi giấu trong người. Đến hơn 12h cùng ngày, Tầu xin đi nhờ xe anh Ngãi; khi đến ngã ba gần trường THCS Lộc Thủy, Tầu đòi xuống xe. Anh Ngãi vừa dừng xe, bất ngờ bị Tầu rút dao chém một nhát vào gáy. Thấy cậu ruột đã gục xuống, đứa cháu bất lương còn vung dao chém thêm 3 nhát dao nữa vào cùng sau gáy anh Ngãi.

Sau khi chém người, tên Tầu bỏ trốn. Lực lượng Công an xã Lộc Thủy đã đến yêu cầu gia đình vận động Tầu ra đầu thú. Hơn 1 tiếng sau, tên này đến UBND xã đầu thú.

Anh Ngãi đang được cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế trong trình trạng nguy kịch, các vết thương rất nặng do bị chém sâu vào cổ và gáy.
 
Được biết anh Ngãi làm thợ nề, nhà có 3 con nhỏ; con đầu 13 tuổi và con út chỉ 5 tuổi.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Lộc đang tạm giam tên Tầu để tiến hành điều tra xử lý.

Đại Dương