Hà Nội:

Cháu bé khuyết tật chết ngạt trong đám cháy

(Dân trí) - Ngày 17/10, tại Hà Nội xảy ra 3 vụ cháy lớn. Trong đó, vụ cháy tại phố Ngô Gia Tự (Long Biên, Hà Nội) đã làm một cháu bé 6 tuổi khuyết tật bị ngạt khói mà chết..

Cụ thể, hồi 11h50 ngày 17/10, Phòng Cảnh sát PCCC nhận tin báo có đám cháy tại phòng trọ của bà Đinh Thị Ngọc (số 3 nhà 24 ngõ 987 phố Ngô Gia Tự, phường Thượng Thanh, quận Long Biên). Khu nhà trọ do ông Lê Văn Cầu làm chủ. Không lâu sau khi phát hiện, người dân đã dập tắt đám cháy.

Tuy nhiên, vụ cháy đã làm cháu bé Lê Thị Bích Nguyệt (6 tuổi, bị mù, câm điếc, liệt) tử vong do ngạt khói. Theo điều tra bước đầu của cơ quan công an, hoả hoạn bùng phát do bà Ngọc thắp nến để trên nóc tivi khi mất điện. Lúc đi làm, bà Ngọc không tắt nến, lửa bén vào tivi và các vật dụng khác gây cháy. 

Sau đó, khoảng 19h52 cùng ngày, hoả hoạn lại bùng phát tại xưởng thạch cao của ông Lê Quang Thịnh, xưởng mộc của ông Lê Văn Thảo và xưởng tượng của ông Nguyễn Thanh Lâm, ở tổ 31 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Phòng Cảnh sát PCCC đã điều 7 xe cứu hoả tổ chức cứu chữa, đến 20h30 thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã làm sập khoảng 200 m2 nhà xưởng, hỏng nhiều đồ đạc, ước tính thiệt hại 345 triệu đồng. Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do một nhân viên của ông Lê Quang Thịnh dùng bếp gas đun nấu sơ xuất gây cháy.

Tiếp đó, hồi 20h30 ngày 17/10, một đám cháy lại bùng phát tại cửa hàng kinh doanh đá xây dựng của ông Trần Công An thuê của ông Trần Hải - số 272 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, do chập điện. Phòng Cảnh sát PCCC đã xuất 2 xe cứu hoả dập tắt đám cháy.

Phúc Hưng