1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cháu bé bị nước cuốn ở Đồng Nai được tìm thấy tại Bình Dương

(Dân trí) - Sau hơn một ngày bị dòng nước cuốn đi, thi thể của bé Trường đã trôi dạt từ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về tận Bình Dương. Đêm 28/9, thi thể của cháu bé đã được tìm thấy tại một đoạn sông gần bờ kè Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 20h30 ngày 28/9, người dân huyện Tân Uyên (Bình Dương) phát hiện thi thể bé trai khoảng 11 tuổi trên sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực huyện này. Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã liên hệ với tỉnh Đồng Nai để xác định danh tính.

Sau đó, người nhà của cháu Nguyễn Tấn Trường (11 tuổi, bé trai bị nước mưa cuốn vào cống mất tích vào chiều 27/9 tại xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu) đã đến và xác nhận thi thể chính là cháu Trường.

Hàng trăm người dân và cơ quan chức năng ở Đồng Nai tìm kiếm suốt 1 ngày không thành công vì thi thể của bé trôi xuống tận Bình Dương
Hàng trăm người dân và cơ quan chức năng ở Đồng Nai tìm kiếm suốt 1 ngày không thành công vì thi thể của bé trôi xuống tận Bình Dương

Địa điểm nơi phát hiện thi thể bé nằm gần bến đò Tân Uyên, ở bờ bên kia sông Đồng Nai so với vị trí bé mất tích. Có thể cháu bé đã bị cuốn trôi vào cống, theo đường thoát nước trôi ra sông Đồng Nai rồi theo con nước trôi về hạ du và vướng lại khu vực bến đò, cách nơi cháu gặp nạn chừng 10 km.

Vị trí tìm thấy thi thể bé Trường
Vị trí tìm thấy thi thể bé Trường
Cháu bé bị nước cuốn ở Đồng Nai được tìm thấy tại Bình Dương - 3

Đêm 28/9, ông Thái Mã Thành, Chủ tịch UBND xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) xác nhận thi thể cháu Nguyễn Tấn Trường được tìm thấy trên sông Sài Gòn, đoạn gần bến đò Tân Uyên (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

“Người dân ở Bình Dương phát hiện thi thể bé Trường nổi lên ở khu vực bến đò Tân Uyên, trên người của bé còn mặc bộ đồng phục đi học và có thêu tên ở trên ngực áo. Sau đó ba mẹ của bé qua Bình Dương nhận dạng và kết quả là đúng là cháu Trường”, ông Thành thông tin.

Hồ nước nơi tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 ở Bình Phước sau 2 ngày bị nước cuốn xuống cống mất tích.
Hồ nước nơi tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 11 ở Bình Phước sau 2 ngày bị nước cuốn xuống cống mất tích.

Trước đó, vào chiều 20/9, tại tỉnh Bình Phước cũng xảy ra vụ việc tưởng tự, nữ sinh Vũ Thảo Uyên (lớp 11 Trường THPT Phước Long, tỉnh Bình Phước) trên đường đi học về cũng bị nước cuốn xuống cống nằm trên đường ĐT759 (phường Long Phước) mất tích.

Hơn 2 ngày sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở hồ Quốc Doanh, cách hiện trường ban đầu khoảng 500m.

Cống nơi em Uyên bị cuốn dài khoảng 25 m, bắc ngang đường, sau đó chảy theo mương đất xuống hồ. Người dân địa phương cho biết, mỗi khi mưa lớn, khu vực này nước chảy xiết, trước đấy từng có người bị nuốc cuốn nhưng may mắn chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Trước đó, vào chiều 27/9, Trường cùng hai bạn đi học bằng xe đưa rước về nhà. Khi gần đến công ty Minh Thành (nơi có ba mẹ nhóm học sinh ở trọ), cả hai được xe thả xuống do nước ngập. Lúc này, Trường bị trôi dép nên lội theo vớt, khi đến gần mương thoát nước thì bị cuốn vào cống.

Cống nước này chạy dọc Công ty Minh Thành chừng 1 km rồi đổ ra suối Ông Hường, sau đó thêm 3 km thì gặp sông Đồng Nai.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng trăm người gồm lực lượng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai và người dân đã tiến hành tìm kiếm xung quanh khu vực xảy ra tai nạn nhưng không có kết quả.

Trung Kiên - Vĩnh Thủy