Đồng Tháp:

Cháu bé 9 tháng tuổi bị hành hạ dã man

(Dân trí) - Ngày 20/9, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm này, sức khỏe của cháu Nguyễn Thị Như Ý, 9 tháng tuổi bị người nhà hành hạ mấy ngày qua có nhiều chuyển biến tốt.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Vệ- Trưởng khoa Ngoại thần kinh chấn thương chỉnh hình,  cháu Ý còn một số vết thương khá nặng cần tiếp tục theo dõi và điều trị thêm, chừng 10 ngày nữa sức khỏe của cháu mới ổn định trở lại.
Cháu bé 9 tháng tuổi bị hành hạ dã man - 1
Cháu Như Ý đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
 
Trước đó, ngày 17/9, cháu Nguyễn Thị Như Ý được chính quyền xã Long Hậu, huyện Lai Vung đưa đến Bệnh viện huyện Lai Vung, nhưng các bác sĩ ở đây cho biết sức khỏe của cháu khá yếu nên phải chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, các bác sĩ  phát hiện thân thể của cháu có khá nhiều vết thương nghiêm trọng ở tay, chân, ngực, đùi. Đặc biệt trên 2 đùi và dưới lòng bàn chân có các vết loét viêm nhiễm khá nặng. Các vết loét này theo nhận định ban đầu của bác sĩ là do vật nóng dí vào gây ra.

Theo chính quyền địa phương xã Long Hậu, cháu Nguyễn Thị Như Ý là con ruột của bà Nguyễn Thị Xuân Lan, 33 tuổi, ngụ tại ấp Long Hòa, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Trước đây, bà Lan lấy chồng Đài Loan và sau đó có thai thì về lại Việt Nam để sinh con. Sau khi về Việt Nam, bà Lan và một người đàn ông ngụ cùng xã có tên Dương Văn Tám phát sinh tình cảm và sống với nhau như vợ chồng.

Việc cháu Như Ý bị bạo hành nghiêm trọng được người dân gần đó phát hiện và báo với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương có mặt, gia đình bà Lan không chịu hợp tác, phải đến khi lực lượng công an xã có mặt thì bé Như Ý mới được giải cứu.

Ngay sau đó, vụ việc được báo lên công an huyện Lai Vung để điều tra làm rõ. Bước đầu bà Lan thừa nhận đã đánh cháu Ý.
 
Hiện công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Dương Văn Tám- cha dượng cháu Ý. Riêng bà Lan vẫn được cho ở bên cạnh để chăm sóc cháu Ý trong bệnh viện. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiến hành làm rõ thêm những đối tượng khác có liên quan.

                                                                                                           Huỳnh Hải – Hữu Hồng