Quảng Nam:

Cháu bé 5 tuổi bị xe máy tông tử vong trong ngày sinh nhật

(Dân trí) - Trong ngày sinh nhật 5 tuổi của cháu bé, cả nhà quyết định đi chơi công viên gần nhà và sau đó đi hát karaoke ở một quán gần đó. Khi về, bố cháu bé cõng cháu đi bộ thì bị một xe máy do một thanh niên (chưa rõ tên) điều khiển tông vào...

Nạn nhân là cháu Trương Ngọc B. (sinh năm 2011, trú tại khối phố Xuyên Tây 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Cháu B. được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) lúc 23h20 ngày 11/6 trong tình trạng hôn mê sâu do tai nạn giao thông.

Theo lời người nhà, ngày 11/6 là sinh nhật lần thứ 5 của cháu nên cả nhà quyết định đi chơi công viên gần nhà và sau đó đi hát karaoke ở một quán gần đó. Khi về, bố cháu B. cõng cháu đi bộ thì bị một xe máy do một thanh niên (chưa rõ tên) điều khiển tông vào.

Hậu quả, cháu B. bị chấn thương sọ não và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu. Khi vào khoa cấp cứu cháu đã hôn mê sâu, thở nấc, nhịp tim rời rạc. Các bác sĩ và các điều dưỡng đã tích cực hồi sức cho cháu, lập thủ tục chuyển lên tuyến trên lúc 23h40.

Tuy nhiên do chấn thương sọ não quá nặng, cháu B. đã không qua khỏi.

Được biết, người thanh niên đi xe máy tông vào cháu B. cũng đã vào cấp cứu tại Bệnh viện Duy Xuyên sau khi tai nạn xảy ra.

Công Bính