Cháu bé 5 tháng tuổi tử vong vì bị cắt cổ

Hai mẹ con chị Chu Thị Huệ, 34 tuổi, và cháu Chu Đình Hoàng, 5 tháng tuổi, cùng nhập viện Đa khoa Ba Vì (Hà Nội) với nhiều vết đâm, chém và cắt trên cơ thể. Cháu Hoàng đã tử vong ngay sau khi nhập viện vì những vết cắt sâu ở cổ.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 16/3, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội) tiếp nhận 2 mẹ con trong tình trạng bị đâm, chém nhiều nhát. Cháu bé 5 tháng tuổi đã tử vong ngay sau đó.

Cháu bé 5 tháng tuổi tử vong vì bị cắt cổ
Bệnhviện đa khoa huyện Ba Vì, nơi cháu Hoàng và mẹ được chuyển đến cấp cứu sáng 16/3
 
Theo thông tin từ bệnh viện, 2 bệnh nhân này là chị Chu Thị Huệ (SN 1978, ở Yên Thịnh, xã Sơn Đà, huyện Ba Vì) và cháu Chu Đình Hoàng (Sinh tháng 10-2011, là con chị Huệ), cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát.  Trên người cháu Hoàng có nhiều vết cắt ở cổ và chị Huệ có nhiều vết cắt ở vùng đùi, bụng, cằm.

Do vết thương quá nặng, cháu Hoàng đã tử vong ngay sau đó. Còn chị Huệ đã chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.

Xác minh ban đầu, mẹ chồng chị Huệ cho biết, chị Huệ ít nói (khả năng bị trầm cảm, có biểu hiện thần kinh), bố chị Huệ bị bệnh tâm thần.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an huyện Ba Vì để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo N.Quyết
Người Lao động