Lào Cai:

Chập đường điện cao thế, 5 người gặp nạn

(Dân trí) - Một vụ chập điện nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 31/5 tại khu vực thôn Sân Bang, xã Bản Vược (huyện Bát Xát, Lào Cai) làm 1 người chết và 4 người bị thương nặng.

Theo ông Bùi Hữu Lợi, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, vào thời điểm trên, trong quá trình kéo đường dây điện từ khu vực mỏ đồng Sinh Quyền vào khu vực công trình thi công nhà máy thủy điện Ngòi Phát, do sơ ý các công nhân đã để đường dây điện này chạm vào đường dây cao thế, gây chập điện. Hậu quả: 1 người tử vong tại chỗ, 4 người khác bị bỏng nặng phải nhập viện.

Nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Kiên (SN 1978), trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai; 4 người bị thương là các anh Phàn A Tuấn (SN 1987), Lý A Hoà (SN 1978), Nguyễn Văn Kiểm (SN 1978) và Vũ Văn Bằng (SN 1983).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan của huyện Bát Xát và đơn vị chủ đầu tư thi công đường dây điện nêu trên đã tổ chức kịp thời đưa nạn nhân bị thương đi viện cấp cứu và người bị tử vong về quê an táng theo phong tục.

Phạm Ngọc Triển