Cà Mau:

Chánh văn phòng Huyện ủy “mượn” xe công làm việc tư

(Dân trí) - Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bị người dân phản ánh đã dùng xe biển xanh (xe công) để phục vụ việc riêng.

Bà Đ.T.P. (ngụ xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) phản ánh, vào khoảng 10h ngày 18/8, bà thấy chiếc xe tải mang BKS 69C-2050 (biển xanh) chạy đến đậu trước nhà người thân của ông Trần Phương Nam (Chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình). Sau đó, ông Nam cùng một số người lấy hàng (cây gỗ, tôn,...) để phía trước nhà đưa lên xe.


Chiếc xe biển số xanh được người dân phản ánh dùng chở đồ cho Chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình. (Ảnh người dân cung cấp)

Chiếc xe biển số xanh được người dân phản ánh dùng chở đồ cho Chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo bà P., bà thấy lạ vì xe mang biển số xanh nhưng phục vụ việc tư cho cán bộ lãnh đạo huyện nên bà có dùng điện thoại để quay lại. Lúc này, có một người tên Triều (được người dân xác định là cán bộ CSGT huyện Thới Bình - PV) thấy bà P. quay phim nên có lời qua tiếng lại với bà. Sau đó, người đàn ông này lên chiếc xe biển số xanh rồi chở hàng rời khỏi hiện trường.

Bà P. cho biết, ít phút sau khi chiếc xe biển xanh trên chạy đi, có một lãnh đạo Công an xã Biển Bạch (bà P. cho biết tên là Hoàng) xuống nhà bà P. yêu cầu bà xóa đoạn clip vừa quay nhưng bà không đồng ý.

Cũng theo người dân địa phương, đây không phải lần đầu chiếc xe biển xanh này được ông Nam dùng để chở hàng, trước đó ông Nam đã dùng xe này để chở bồn nước.

Chánh văn phòng Huyện ủy “mượn” xe công làm việc tư - 2
Chánh văn phòng Huyện ủy “mượn” xe công làm việc tư - 3
Người đàn ông mặc áo sọc trong ảnh theo xác định của người dân là Chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình.
Người đàn ông mặc áo sọc trong ảnh theo xác định của người dân là Chánh văn phòng Huyện ủy Thới Bình.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Dân trí vào ngày 21/8, ông Hồ Xuân Việt- Bí thư Huyện ủy Thới Bình, xác nhận có việc Chánh văn phòng Huyện ủy “mượn” xe biển số xanh để làm việc tư.

“Hôm đó ngày thứ 7, đồng chí Nam có mượn xe của công an, là xe tải chứ không phải xe chuyên dùng. Theo báo cáo là anh Nam có đổ nhiên liệu vào rồi dùng xe chở đồ về nhà đoạn đường khoảng mười mấy cây số, thời gian cũng nhanh chứ không lâu”, ông Việt thông tin.

Theo ông Việt, cơ quan đã có làm việc với ông Nam. Sau đó đã có họp nhắc nhở, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với cán bộ qua sự việc này.

PV Dân trí cũng đặt vấn đề, người dân có phản ánh là khi người dân quay lại hình ảnh thì bị cán bộ công an địa phương có lời lẽ "hăm dọa", ông Việt cho biết ông không nắm được. "Anh chỉ nắm được cán bộ mượn xe công an, còn xưng hô, đối xử thế nào thì không nắm được", ông Việt nói.

H.H