Chấn thương sọ não vì đội mũ bảo hiểm kém chất lượng

(Dân trí) - Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sau hơn nửa tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 32 của Chính phủ về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, số vụ TNGT cấp cứu tại bệnh viện chưa hề thuyên giảm. Điều đáng nói là rất nhiều ca chấn thương sọ não dù có đội mũ bảo hiểm.

Chúng tôi đem thắc mắc này trao đổi với ông Cao Độc Lập, trưởng khoa Khám bệnh, Bbệnh viện Việt Đức.

 

Ông nghĩ thế nào về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy?

 

Việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm là hoàn toàn đúng. Ở các nước phát triển, người ta đã áp dụng quy định này từ rất lâu rồi, người dân trở thành thói quen cứ lên xe là đội mũ. Nhưng ở Việt Nam bây giờ mới thực hiện được cũng là do còn nhiều vấn đề, trong đó có yếu tố kinh tế. 

 

Áp dụng quy định đội mũ bảo hiểm là rất tốt nhưng theo tôi, để việc này đem lại hiệu quả thì cần phải có sự đồng bộ trong việc thực hiện các quy định khác.

 

Sự đồng bộ mà ông nói ở đây là gì?

 

Nghĩa là khi đã có quy định về đội mũ bảo hiểm thì cần phải có kiểm tra, có xử phạt, nhắc nhở để tất cả mọi người phải tuân theo. Lúc đầu, thì cần phải cưỡng bức tuân theo bởi đội mũ bảo hiểm không phải để giảm TNGT mà để không làm tổn thương sọ não khi TNGT xảy ra. Rõ ràng đây là cái ngọn chứ không phải là cái gốc. 

 

Nhưng có trường hợp đội mũ rồi lại gây hiệu ứng ngược. Vì lâu nay người dân chưa quen với việc đội mũ bảo hiểm, giờ tự nhiên lại có cái mũ to chụp lên đầu khiến việc xử lý khi đi xe có nhiều lúng túng, dễ gây tai nạn, nhất là với những xe hỏng, thiếu nhiều bộ phận. Chúng ta cần chấn chỉnh việc dùng gương chiếu hậu, đèn xi-nhan... để phương tiện đồng bộ với việc đội mũ bảo hiểm; khi đó mới bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. 

 

Kể từ sau ngày 15/9, bệnh viện vẫn phải đối mặt với những ca chấn thương nghiêm trọng từ TNGT?

 

Kể từ khi thực hiện Nghị quyết 32 đến nay, số nạn nhân TNGT nhập viện chưa giảm và chưa có gì thay đổi, mức độ tổn thương vẫn thế. Có trường hợp đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn chấn thương sọ não bởi họ đội mũ không đúng cách, hoặc mũ không đúng tiêu chuẩn, không đảm bảo chất lượng.

 

Bệnh viện có con số thống kê về tỷ lệ người bị thương do tai nạn xe máy nhập viện có đội mũ bảo hiểm không, thưa ông?

 

Hiện chúng tôi chưa thống kê chính xác con số nhưng tỷ lệ người bị thương do tai nạn xe máy nhập viện có mũ bảo hiểm chỉ chiếm từ 20-30%; nhưng lại có tới 75% số vụ TNGT xảy ra trên đường quốc lộ, nơi bắt buộc mọi người đi máy đều phải đội mũ bảo hiểm.

 

Xin cảm ơn ông!

 

Lan Hương