1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Chặn đứng đường dây trộm trâu bò xuyên biên giới

(Dân trí) - Lợi dụng khu vực biên giới, các đối tượng đã trộm trâu bò từ Campuchia rồi tuồn theo các ngả đường biên đem sang tiêu thụ ở Việt Nam. Hành vi này đã bị bộ đội biên phòng Việt Nam chặn đứng.

Ngày 2/6, đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu, Tây Ninh cho biết vừa ngăn chặn được một vụ trộm và mua bán trâu bò xuyên biên giới. Theo đó, ngày 29/5, nhận được tin báo từ Đồn công an hành chính xã Đôn (huyện Rô-Mê-Héc, tỉnh Svây-Riêng, Campuchia) về thông tin một người dân Campuchia bị mất 3 con trâu, Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu đã triển khai lực lượng chốt chặn, theo dõi dấu vết tại các đường mòn.

15 giờ cùng ngày, tại khu vực bến đò Ba Đấu, ấp Rạch Tre, xã Biên giới (Châu Thành, Tây Ninh), các chiến sỹ biên phòng phát hiện 3 người đàn ông đang trao đổi cùng 3 con trâu giống như mô tả của người dân Campuchia bị mất trộm. Thấy các chiến sỹ biên phòng xuất hiện, 2 đối tượng người Campuchia nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông tẩu thoát về hướng Campuchia, để lại hiện trường 3 con trâu và người mua trâu.

Tiến hành lập biên bản, Trần Văn Quang, ngụ tại ấp Phước Lập, xã Phước Vinh, huyện Châu thành khai nhận: sáng 29/5, một người đàn ông Campuchia tên Dục đến nhà kêu Quang đến bến đò để bán trâu. Đúng hẹn, Quang đến và thấy 2 người đàn ông Campuchia cùng 3 con trâu đang đứng đợi. Tên Dục ngã giá bán 3 con trâu cho Quang với giá 5 triệu đồng. Hai bên đang thương lượng thì lực lượng Bộ đội Biên phòng xuất hiện. 
Chặn đứng đường dây trộm trâu bò xuyên biên giới - 1
Vợ chồng anh Bun-Xa-Vát nhận lại trâu và cảm ơn Bộ đội Biên phòng Việt Nam 

Xác định đây là đối tượng chuyên trộm cắp trâu bò bán qua biên giới, gây hoang mang cho nhân dân hai bên biên giới trong thời gian dài, Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu phối hợp cùng Đồn Công an hành chính xã Đôn tiến hành điều tra, xác minh. Được biết, tên Dục có tên đầy đủ là Nhem-Dục, 48 tuổi, ngụ tại ấp Tà-Súa, xã Đôn, huyện Rô-Mê-Héc, tỉnh Svây-Riêng. Nhem-Dục là thành phần bất hảo tại địa phương, có nhiều tiền sự về trộm, cắp trâu bò bán qua biên giới. Hiện lực lượng chức năng phía Campuchia đang tiến hành các thủ tục truy nã tên Nhem Dục.

Chiều 31/5, trước sự chứng kiến của Công an huyện Rô-Mê-Héc và Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới Bót-Trá, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu đã trao trả 3 con trâu lại cho gia đình anh Bun-Xa-Vát, ngụ tại ấp Peng-Rum, xã Chăn-Tơ-Rây, huyện Rô-Mê-Héc.

Vợ chồng anh Bun-Xa-Vát đã bày tỏ: “Niềm vui này không riêng gì của vợ chồng tôi mà bà con bên kia biên giới ai nấy đều rất phấn khởi khi biết bộ đội biên phòng Việt Nam đã phá được đường dây chuyên trộm cắp trâu bò này. Từ nay, mọi người ngủ rất yên tâm, không còn lo lắng gì nữa!”.

Công Quang