1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Chặn dòng thuỷ điện A Lưới

(Dân trí) - Sáng 26/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chính thức phát lệnh chặn dòng sông A Sáp tại huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế), xây dựng Thuỷ điện A Lưới.

Chặn dòng thuỷ điện A Lưới - 1

Quang cảnh lễ chắn dòng sông A Sáp
 
Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện các Bộ, Ban ngành Trung ương, các ngân hàng, cán bộ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đông đảo bà con người dân tộc ít người ở huyện A Lưới.

 

Công trình thuỷ điện A Lưới gồm 2 tổ máy với tổng công suất 170 MW do Công ty CP Thuỷ điện miền Trung làm chủ đầu tư, tuyến đập nằm trên sông A Sáp, phụ lưu sông Sê Kông và chuyển nước về sông Bồ qua đường hầm dẫn nước, nhà máy; mỗi năm cung cấp lên lưới điện Quốc gia 686,5 triệu kWh. Ngoài ra dự án thủy điện A Lưới sẽ làm gia tăng công suất và điện năng của nhà máy thủy điện Hương Điền trên sông Cổ Bi. Tổng dự toán công trình là hơn 3.200 tỉ đồng.

 

Sau 21 tháng triển khai, công trình hiện đã cơ bản hoàn thành công tác đào hố móng đập dâng bờ trái, bờ phải, đào hố móng cống dẫn dòng và đắp đê quai GĐ1. Tổng khối lượng đào đắp hạng mục cụm đầu mối đạt 698.000 m3 đất đá và thi công hơn 6.000 m3 bêtông cống dẫn dòng, đáp ứng mục tiêu ngăn sông.

 

Phát biểu tại buổi lễ chắn dòng, đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Thuỷ điện A Lưới là công trình thuỷ điện có công suất phát điện lớn nhất tại Thừa Thiên - Huế. Cùng với các công trình thuỷ điện khác, nó vừa bổ sung nước, vừa chống lũ, chống hạn, tham gia cải thiện điều kiện môi trường, khí hậu trong khu vực. Khi công trình đưa vào hoạt động, sẽ góp phần điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cũng như phát triển ngành nghề tại địa phương, đặc biệt là nghề nuôi trồng thuỷ sản..., góp phần đảm bảo an ninh biên giới. Vì vậy, nhà chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, với địa phương hơn nữa để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tránh để những phát sinh, vướng mắc nhỏ làm ảnh hưởng đến dự án.

 

Dự kiến Nhà máy thủy điện A Lưới sẽ hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2011.

 

Như Quỳnh