1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Chặn dòng chính thức hồ chứa nước lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ

(Dân trí) - Ngày 10/1, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo tỉnh cùng Bộ NN&PTNT đã phối hợp tổ chức chặn dòng đợt 2 (đợt cuối, chặn dòng chính thức) hồ chứa nước Tả Trạch - công trình lớn thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ.

Đến dự lễ có ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đại diện các Vụ, Cục của Bộ NN&PTNT.
 
Cách đây gần 1 năm, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 5, Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4 đã tổ chức Lễ chặn dòng đợt 1 công trình hồ chứa nước Tả Trạch - công trình lớn thứ 2 Bắc miền Trung tại xã Dương Hoà, thị xã Hương Thuỷ (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chặn dòng chính thức hồ chứa nước lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ - 1
Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (phải) cùng ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế bấm nút phát lệnh chặn dòng Tả Trạch đợt 2.

Đến cuối năm 2011, giá trị thực hiện đạt 45%; khối lượng đắp đập là 4,28 triệu m3/8,8 triệu m3. Công trình hiện đã được đưa vào sử dụng 15/29 gói thầu. Quan trọng ở phần đập chính vai phải (dài 800m) đã hoàn thành cao trình từ 36m - 51m. Đập chính vai trái (dài 150m) đã thi công đạt cao trình 29m. Đồng thời, đã xử lí xong phần nền đập chính. Tràn xả lũ đã hoàn thành hạng mục tiêu đến cao trình tối thiểu 5m; ngưỡng tràn hoàn thành đến cao trình 16m.

Theo kế hoạch, trong năm 2012, tổng kinh phí để xây dựng các hạng mục của công trình hồ Tả Trạch khoảng trên 741 tỷ đồng. Việc chặn dòng  đợt 2 để chặn dòng đắp đập vượt lũ đến cao độ tối thiểu 36m và hoàn thành đập chính vào năm 2013.

Chặn dòng chính thức hồ chứa nước lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ - 2
Việc chặn dòng bắt đầu

Công trình hồ chứa nước Tả Trạch được khởi công xây dựng ngày 25/11/2005. Đây là công trình thủy lợi đa chức năng, có qui mô lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Hồ có sức chứa nước trên diện tích 717 km2 với dung tích hồ 685 triệu m3.

Nhiệm vụ của hồ là chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và cắt giảm mức lũ chính vụ cho TP Huế và vùng hạ du. Ngoài ra, cấp nước sinh hoạt và sản xuất công nghiệp với lưu lượng 20m3/s, tạo nguồn nước tưới ổn định cho gần 35.000 hecta đất canh tác ở khu vực đồng bằng hạ lưu sông Hương. Đặc biệt, hồ còn có nhiệm vụ phát điện với 3 tổ máy có công suất lắp máy 21 MW, điện lượng trung bình hàng năm 80,4x106Kwh.

Chặn dòng chính thức hồ chứa nước lớn thứ 2 Bắc Trung Bộ - 3
33 tập thể, cá nhân đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT vì quá trình thi công xuất sắc

Cũng tại lễ chặn dòng, Bộ NN&PTNT đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 24 cá nhân; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tặng bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thi công công trình này.

Đại Dương