TPHCM:

Chấn chỉnh chợ đêm Bến Thành

(Dân trí) - Trước tình trạng hoạt động rối loạn, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đời sống cư dân xung quanh của chợ đêm Bến Thành, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo quận 1 chấn chỉnh hoạt động của chợ này.

 

Chấn chỉnh chợ đêm Bến Thành - 1
 Kinh doanh của chợ đêm gây ảnh hưởng giao thông và đời sống người dân xung quanh

Chợ đêm Bến Thành (họp trên đường Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, bên hông chợ Bến Thành) ra đời vào đầu năm 2002, đến nay trở thành một nét riêng góp phần tạo nên hình ảnh chợ Bến Thành trong lòng khách du lịch. Đến nay, chợ có 320 sạp kinh doanh đủ các mặt hàng.

Tuy nhiên, theo thống kê của Sở Công thương TPHCM thì hoạt động của chợ vẫn kém hiệu quả so với yêu cầu đề ra ban đầu. Hiện mỗi ngày chợ thu hút được chừng 4.000 lượt khách, chỉ bằng 1/2 yêu cầu; trong số đó, hầu hết lại là khách trong nước và chủ yếu đến chợ với nhu cầu tham quan, số tiền thuế thu được mỗi năm chỉ chừng 180 triệu đồng.

Ngoài ra, từ năm 2008, ngành giao thông nhiều lần “nhắc nhở” địa phương quản lý chợ về hoạt động rối loạn, gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông và đời sống người dân xung quanh.
 
Sau nhiều lần UBND TP chỉ đạo chấn chỉnh, UBND quận 1 đã hạn chế hoạt động chợ này trong khung giờ từ 19h – 24h. 

Thế nhưng, đến giữa năm 2010, Ban an toàn giao thông TPHCM tiếp tục phàn nàn về hoạt động tại chợ này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Bởi để bắt đầu kinh doanh từ 19h, các tiểu thương đều cho tập kết hàng hóa, lều bạt từ 17h. Do đó, trong thời gian cao điểm chiều, hàng trăm xe đẩy tay, xe 3 bánh tự chế chở hàng hóa vào khu vực này gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực công trường Quách Thị Trang và các đường Lê Thánh Tôn, Lưu Văn Lang, Nguyễn An Ninh…

Việc chợ kinh doanh đến 24h đêm với khu ẩm thực, ăn nhậu cũng gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân sống bên đường bao quanh chợ. Sau 24h đêm, lúc 320 gian hàng dọn dẹp lều trại, hàng hóa trả lại mặt đường càng ồn ào hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân xung quanh.

Với hoạt động kém hiệu quả và rối loạn như trên, UBND TP tiếp tục chỉ đạo UBND quận 1 chấn chỉnh hoạt động tại đây một lần nữa trong khi chờ giải tỏa chợ. Theo đó, UBND TP yêu cầu rút ngắn thời gian họp chợ và tập kết hàng theo hướng tránh giờ cao điểm và đảm bảo giờ nghỉ ngơi của người dân xung quanh; đồng thời kiểm tra vấn đề vệ sinh, an toàn cháy nổ tại khu vực này.

Ngoài ra, để chuẩn bị giải tỏa chợ trong thời gian tới, lấy mặt bằng xây dựng tuyến metro số 1, UBND TP yêu cầu các cơ quan liên quan tổng kết hoạt động của chợ, nghiên cứu chính sách hỗ trợ các tiểu thương không có điều kiện tiếp tục tham gia kinh doanh tại chợ chuyển đổi ngành nghề hoặc tìm nơi kinh doanh khác ổn định hơn.

Hiện UBND quận 1 đã hoàn thành phương án hỗ trợ, đền bù cho các tiểu thương khi giải thể chợ, chuẩn bị trình UBND TP thông qua. Khi phương án này được thông qua thì quận sẽ thông báo đến các tiểu thương trước khi giải tỏa chợ 2 – 3 tháng để bà con chuẩn bị chuyển đổi công ăn việc làm.

Để duy trì hoạt động của chợ đêm như một nét văn hóa của TP, UBND TP cũng yêu cầu Sở Công thương nghiên cứu điều chỉnh mô hình hoạt động này và quy hoạch xây dựng tại các vị trí thuận lợi hơn trong thời gian sắp tới.

Tùng Nguyên