Chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng người lao động

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, phấn đấu giảm 50% số vụ đình công trong năm 2012 trong buổi làm việc ngày 22/2.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương nỗ lực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức Công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với chính quyền giải quyết thỏa đáng theo đúng luật pháp về đình công, góp phần vào ổn định chính trị xã hội; tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua… góp phần vào thành tựu chung của đất nước.  
Chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng người lao động - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trước hết phải kể đến sự phối hợp trong soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là những văn bản liên quan trực tiếp tới quyền lợi chính đáng của người lao động; phối hợp tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, qua đó góp phần rất lớn vào sự ổn định chính trị, công tác an sinh xã hội; phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người lao động, đặc biệt là vấn đề an toàn trong lao động, sản xuất… Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền trong giải quyết các vụ đình công, giải quyết các yêu cầu chính đáng của người lao động.  

Nhấn mạnh, năm 2012 bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình kinh tế-xã hội sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; vấn đề về việc làm của người lao động, quan hệ lao động còn phức tạp, đời sống của người lao động sẽ còn gặp những khó khăn…, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tiếp tục tập trung phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác, trong đó có tăng cường phối hợp về xây dựng pháp luật, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động; chăm lo đời sống người lao động, giải quyết hiệu quả hơn nữa các vụ đình công cũng như giải quyết các đòi hỏi chính đáng của người lao động; đồng thời phối hợp tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của đất nước.  

Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường phối hợp trong việc trao đổi thông tin; tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp tới người lao động về việc làm, đời sống…  

Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp cần tích cực tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, nhằm phát hiện sớm các vi phạm, kịp thời xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ…  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục mở rộng chương trình “Tấm lưới tình thương”, vận động mọi người ủng hộ Nghiệp đoàn nghề cá, xây dựng cơ chế bảo vệ lợi ích của người lao động gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia.  

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã xem xét và cho ý kiến liên quan đến các kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nhà ở cho công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thực hiện qui chế dân chủ cơ sở và thỏa ước lao động tập thể; các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho công nhân và tổ chức Công đoàn.  

Thực hiện quy chế làm việc, trong năm 2011, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các qui phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động và tổ chức công đoàn, trong đó phối hợp, soạn thảo dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật Lao động (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua trong năm 2012.  

Hai bên cũng phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân và kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu trước 3 tháng và một số chính sách như miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, chủ nhà trọ không tăng giá nhà, doanh nghiệp dịch vụ bữa ăn giữa ca… Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các qui định có liên quan cho công nhân, lao động tại các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật đối với người lao động và người sử dụng lao động, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.  

Trong năm qua,  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị của người lao động và tổ chức Công đoàn, làm tốt công tác đối ngoại và chế độ thông tin báo cáo… Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn còn hạn chế, nhất là việc giải quyết các kiến nghị của công nhân còn chậm, chưa tạo chuyển biến rõ nét.  

Trọng tâm phối hợp công tác năm 2012 giữa Chính phủ và  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động và tuyên truyền phổ biến pháp luật, tổ chức tốt các phong trào thi đua.

(TTXVN/Viet Nam +)