Cha nợ tiền đóng góp, con bị Trưởng công an xã “phê xấu” vào giấy tờ

(Dân trí) - Với nhận xét “chưa chấp hành tốt quy định của địa phương” của Trưởng Công an xã trong Đơn xác nhận dân sự, hai con trai của ông Hùng lỡ cơ hội xin việc làm hay xuất khẩu lao động. Nguyên do là ông Hùng còn nợ tiền các loại quỹ theo Pháp lệnh và các khoản đóng góp của địa phương.

Con bị "phê xấu" giấy tờ vì cha nợ tiền đóng góp

Ngày 29/8/2017, anh Nguyễn Văn Bắc (SN 1993, trú tại xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An) đến Công an xã xin xác nhận dân sự để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Ông Trần Xuân Quyết bút phê vào đơn “…bản thân chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng chưa chấp hành tốt quy định của địa phương".

Xác nhận nhân sự đối với anh Nguyễn Văn Bắc của Trưởng Công an xã Hùng Tiến
Xác nhận nhân sự đối với anh Nguyễn Văn Bắc của Trưởng Công an xã Hùng Tiến

Đây không phải là lần đầu tiên anh Bắc bị “phê” như vậy. Trước đó, vào năm 2016, đơn xác nhận dân sự của anh Bắc cũng được Trưởng Công an xã phê nội dung tương tự. Với lời nhận xét như vậy, anh Bắc không làm được hồ sơ xuất khẩu lao động dù đã đặt tiền cọc.

Em trai của anh Bắc là Nguyễn Đình Trung (SN 1997) sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, lúc làm đơn xác nhận dân sự cũng bị Trưởng Công an xã Hùng Tiến phê: “…gia đình chưa chấp hành tốt nghĩa vụ của địa phương”.

Không những thế, hồ sơ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, bố của anh Bắc, anh Trung) cũng bị xã từ chối xác nhận vì lý do trên.

Nguyên do là nhiều năm nay ông Hùng không đóng góp các loại quỹ theo Pháp lệnh và các khoản đóng góp của xã. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Hùng còn “nợ” xã 7,4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng và số giấy tờ, hồ sơ đi khiếu nại việc hai con bị Trưởng Công an xã phê xấu vào đơn xác nhận dân sự vì mình nợ tiền đóng góp.
Ông Nguyễn Văn Hùng và số giấy tờ, hồ sơ đi khiếu nại việc hai con bị Trưởng Công an xã "phê xấu" vào đơn xác nhận dân sự vì mình nợ tiền đóng góp.

Lý giải về các khoản nợ này, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Hơn 7 triệu đồng là tiền cộng dồn của nhiều năm, trong đó có các khoản đóng góp tự nguyện. Nhiều khoản thu không đúng thì tôi không nộp, còn một số khoản tự nguyện thì tôi đang nợ chứ không phải là không nộp”.

Ông Hùng cho rằng, việc ông đang nợ các khoản đóng góp là do hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Hùng có 4 người trong độ tuổi lao động nhưng hiện đang là hộ cận nghèo của xã.

Cho rằng, việc Trưởng Công an xã xác nhận vào đơn của các con ông là trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi và làm mất cơ hội việc làm của các con, ông Hùng đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng.

Xác nhận đúng nhưng không nên

Về vấn đề này, ông Trần Xuân Quyết – Trưởng công an xã Hùng Tiến khẳng định ông nhận xét như vậy vào Đơn xác nhận nhân sự của anh Bắc và anh Trung là không sai. “Họ chưa có tiền án, tiền sự thì tôi phê chưa có. Gia đình ông Hùng chưa đóng các khoản lệ phí là chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.

Ông Trần Xuân Quyết - Trưởng Công an xã Hùng Tiến khẳng định mình nhận xét như vậy là không sai
Ông Trần Xuân Quyết - Trưởng Công an xã Hùng Tiến khẳng định mình nhận xét như vậy là không sai

Theo báo cáo của UBND xã Hùng Tiến, gia đình ông Nguyễn Văn Hùng hiện đang nợ hơn 7,4 triệu đồng. Trong đó có hơn 1,8 triệu đồng các khoản đóng góp từ năm 2015 trở về trước. Năm 2016 gia đình ông Hùng nợ 813 nghìn đồng, trong đó có quỹ thu theo pháp lệnh như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ANQP và Quỹ phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, gia đình ông Hùng còn nợ hơn 2,7 triệu đồng kinh phí xây kênh mương (thực hiện theo Nghị quyết ĐH đại biểu xã viên HTX Nam Lạc, mỗi năm đóng 20 nghìn đồng trong vòng 16 năm). Ông Hùng cũng chưa đóng góp hơn 2 triệu đồng tiền đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa năm 2013.

Về khiếu nại của ông Hùng, Công an huyện Nam Đàn cũng đã có văn bản trả lời, trong đó khẳng định việc Trưởng CA xã Hùng Tiến xác nhận anh Nguyễn Văn Bắc “… bản thân chưa có tiền án, tiền sự gì nhưng chưa chấp hành tốt quy định của địa phương” là đúng thực tế.

Số tiền các loại quỹ thu theo Pháp lệnh và đóng góp của địa phương mà gia đình ông Hùng đang nợ UBND xã Hùng Tiến
Số tiền các loại quỹ thu theo Pháp lệnh và đóng góp của địa phương mà gia đình ông Hùng đang nợ UBND xã Hùng Tiến

Đối với trường hợp anh Nguyễn Đình Trung, đã có thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự 18 tháng, thuộc diện được miễn các khoản đóng góp tại địa phương. Bởi vậy, việc Công an xã xác nhận vào Đơn xác nhận dân sự của anh Nguyễn Đình Trung “gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương” là không cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cũng cho rằng việc trưởng công an nhận xét như vậy vào đơn xác nhận dân sự của hai con trai ông Hùng là không sai nhưng không nên.

Hết cách “đòi nợ”?

Liên quan đến nội dung khiếu kiện của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn Đinh Xuân Quế cũng đã có buổi đối thoại trực tiếp với công dân, giải thích rõ về các khoản phí, đóng góp tại địa phương. Những thắc mắc này của ông Hùng một phần do cán bộ xã giải thích chưa thấu đáo khiến ông Hùng còn băn khoăn. Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn yêu cầu Công an xã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Hiện UBND xã Hùng Tiến đã quán triệt việc chứng thực vào hồ sơ giấy tờ của công dân theo quy định nhưng việc thu các khoản nợ đối với ông Hùng dường như vẫn đang là việc bất khả kháng
Hiện UBND xã Hùng Tiến đã quán triệt việc chứng thực vào hồ sơ giấy tờ của công dân theo quy định nhưng việc thu các khoản nợ đối với ông Hùng dường như vẫn đang là việc bất khả kháng

UBND xã Hùng Tiến đã chỉ đạo bộ phận một cửa chỉ chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch và không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào sơ yếu lý lịch của công dân. Ông Trần Xuân Quyết – Trưởng Công an xã không còn được giao nhiệm vụ phê vào xác nhận dân sự của công dân.

Tuy nhiên, việc thu hồi các khoản nợ của gia đình ông Nguyễn Văn Hùng thì vẫn đang khiến chính quyền địa phương này đau đầu. “Chúng tôi đã nhiều lần tuyên truyền, vận động gia đình ông Hùng trả nợ, thực hiện nghĩa vụ nhưng vẫn không được. Hiện cũng không có biện pháp nào khác”, ông Chủ tịch xã Hùng Tiến nói.

Hoàng Lam