1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Cha dùng xà beng đánh chết con ruột

(Dân Trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Lê Trị (48 tuổi, trú tại xóm Nhân Thăng, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã dùng xà beng ra đánh chết con ruột của chính mình.

Thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Ngày 16/9 công an huyện này đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bị can Lê Trị (48 tuổi, trú tại xóm Nhân Thăng, xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6h30, ngày 14/9, sau khi mổ lợn về nhà, ông Trị vào phòng con trai mình là Lê Quốc Ngữ (23 tuổi) lấy bật lửa hút thuốc. Nghe tiếng động Ngữ chợt tỉnh giấc càu nhàu với cha. Và xô xát đã xẩy ra.

Bất ngờ ông Trị bỏ ra ngoài lấy xà beng bằng sắt dài 70 cm dùng đào đất vào phòng và đánh mạnh sau gáy Ngữ, khiến con trai gục ngã chết ngay tại chỗ.
.
Sau khi thấy con trai tử vong, ông Trị bình thản lên giường đắp chăn ngủ, sau đó hô hoán gọi hàng xóm báo tin là Ngữ đi chơi về uống rượu say nôn ra máu và chết. Tuy nhiên, những người hàng xóm phát hiện thấy trên người Ngữ có dấu va đập nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Ngay sau đó Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành điều tra và phong toả hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân Ngữ bị gãy 2 đốt xương sống vùng gáy do bị vật cứng đánh mạnh vào.

Biết không thể chối cãi tội lỗi của mình gây ra, Lê Trị đã thú nhận tội lỗi do mình gây ra.

Văn Dũng