Thừa Thiên - Huế:

Cha đột tử vì thấy 2 con bị chém dã man

(Dân trí) - Thấy 2 con trai bị nhóm côn đồ đánh, chém dã man, ông Nguyễn Huynh (68 tuổi, trú xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền) đã tri hô hàng xóm ra giúp đỡ. Chưa cứu được con, ông Huynh đã lên cơn đột quỵ tim, gục chết giữa đường.

Ngày 7/4, Công an huyện Quảng Điền cho biết, vào 20h tối 6/4, trong lúc đứng chờ bạn đi uống cà phê tại cầu Tứ Phú (thôn Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền), Nguyễn Quốc Bình (SN 1982, trú xã Quảng Ngạn) đã bị một thanh niên cùng làng là Lê Quang Quý chạy đến đạp ngã.

Cùng lúc 2 người anh của Quý là Lê Quang Đoàn và Lê Quang Đức xúm vào đánh tới tấp vào đầu Bình.

Đang ở nhà gần đó, anh trai của Bình là Nguyễn Quốc Thiện thấy tiếng kêu cứu của em liền chạy ra can ngăn thì bị Quý cầm dao chém thẳng vào vai.

Ông Nguyễn Huynh (68 tuổi, cha của Bình và Thiện) thấy con bị chém dã man liền chạy ra tri hô gọi hàng xóm cứu con, mới cách nhà vài mét đã bị lên cơn đột quỵ tim, gục chết giữa đường.

Hiện Bình bị chấn thương nặng vùng đầu, Thiện bị chém sâu ở vai. 2 anh em đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Công an xã Quảng Phú và huyện Quảng Điền đang tạm giữ nhóm đối tượng gây án và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đại Dương