Hà Tĩnh:

Cha đẻ bỏ trốn sau khi cưỡng hiếp con gái ruột

(Dân Trí)- Thấy con về nhà trong đau đớn, hoảng loạn, chị K. trú xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ gặng hỏi mãi mới đau đớn biết rằng, đứa con gái của mình vừa bị chính cha ruột thịt cưỡng hiếp giữa bãi tha ma.

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị K. gửi các cơ quan chức năng huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), khoảng 13h ngày 13/12, Trần Văn B (SN 1972) cùng con gái là cháu Trần Thị G (15 tuổi) đến nhà hàng xóm để mượn xe máy đi mua bình phun thuốc trừ sâu. Khi mượn được xe máy, B chở con ra bãi tha ma giữa cánh đồng xã liền kề cách nhà khoảng 5km rồi ép con cởi quần áo để cho y quan hệ tình dục. Tuy nhiên cháu G đã không nghe mà bỏ chạy.

Không để con chạy thoát, B đã đuổi theo dùng sức thực hiện hành vi cưỡng hiếp con gái mình. Sau khi thỏa mãn thú tính B chở cháu G về lại nhà và doạ nếu nói cho mẹ biết thì sẽ bị giết chết.

Khi cháu G về tới nhà chị Nguyễn Thị K (mẹ cháu G.) thấy con khác lạ, đầu tóc áo quần dính đầy bùn đất nên hỏi chuyện. Cháu G. đã kể lại toàn bộ sự việc bị cha cưỡng hiếp cho chị K nghe.
 
Cha đẻ bỏ trốn sau khi cưỡng hiếp con gái ruột - 1
Cháu G. tủi hổ sau khi bị cha cưỡng hiếp
 
Ngoài lần mới nhất bị cha ruột cưỡng hiếp, cháu G còn tường trình lại với mẹ, đây không phải lần đầu, mà cháu đã bị cha cưỡng hiếp suốt từ hè năm 2008 đến nay. “Tôi hoàn toàn không biết, chỉ đến khi nghe cháu kể lại mới đau đớn biết sự thật từ khi cháu học hết lớp 8, chuẩn bị lên lớp 9 thì đã bị cha cháu cưỡng hiếp rồi. Cháu kể lần nào bị cha “hành hạ” là cháu thấy kinh khiếp và đau đớn lắm” – chị K uất ức tường trình.
 
Chị K cho biết thêm, sau lần cuối gây ra vụ việc và bị bại lộ, người chồng cũng là người cha mất nhân tính đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Trao đổi với Dân Trí ngày 20/12, Thượng tá Nguyễn Xuân Chính, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình chị K, Công an huyện Đức Thọ đã khẩn trương vào cuộc. Bước đầu qua lời khai và thu thập chứng cứ có thể khẳng định sự việc đau lòng trên là có thật. Tuy nhiên, do đối tượng bị tố cáo đã trốn khỏi địa phương vì thế công tác điều tra, cũng cố hồ sơ đang được tiếp tục tiến hành.

Hà Phương - Đặng Tài