Đắk Lắk:

Cây di sản cao hơn 30m đang chết dần

(Dân trí) - Cây Long não được vinh danh là Cây Di sản Việt Nam, cao hơn 30m, nằm tại khuôn viên Bảo tàng Đắk Lắk, đang dần bị héo khô, khó cứu vãn.

Ngày 13/2, ông Trần Hùng - Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk - cho biết, từ giữa năm 2016 đơn vị quản lý cây xanh đô thị đã phát hiện các nhánh cây của cây long não bị khô héo từ từ. Đơn vị cũng đã phối hợp với trung tâm bảo tồn di tích đề xuất hướng xử lý lên cơ quan chức năng.

Nhận được sự đồng ý của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã tiến hành cưa bỏ các nhánh bị bệnh để tránh lây bệnh.


Cây Long não đang khô héo dần, khó cứu chữa.

Cây Long não đang khô héo dần, khó cứu chữa.

Tuy nhiên, đến nay một số nhánh lại tiếp tục chết héo. Hiện các đơn vị chức năng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Thiên nhiên Việt Nam tiếp tục tìm cách cứu chữa các nhánh còn lại.

Theo ông Hùng, nghiên cứu gần đây cho thấy cây Long não bị chết do nhiều loại nấm, trong đó có một loại nấm chưa xác định được.

Được biết, câu Long não này được trồng từ năm 1930, đường kính của cây rộng hơn 2,5 m, cao hơn 30m có rất nhiều cành to, dài, tán rộng rất đẹp. Vào tháng 12/2014, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Lễ công nhận gắn biển Cây Di sản Việt Nam cho cây Long não này.

Thúy Diễm