Trưng xe biển xanh của Bí thư Đà Nẵng, phá trụ sở ngáng chân người đi bộ

(Dân trí) - 4 toa tàu đầu tiên của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông được cẩu “trơn tru” lên đường ray cách mặt đất hơn 10m; Thành ủy Đà Nẵng bác tin đồn ô tô chở Bí thư Nguyễn Xuân Anh gắn biển giả; Lãnh đạo Quận 1 TP HCM lệnh phá dỡ trụ sở khu dân phố, cẩu hàng loạt xe biển xanh trong “cuộc chiến giữ lại vỉa hè”… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Tuần qua dư luận rộ lên thông tin nghi vấn chiến xe ô tô của Thành ủy Đà Nẵng đưa đón Bí thư Nguyễn Xuân Anh được gắn biển số giả. Tuy nhiên, Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, chiếc xe biển số xanh 43A-299.99 là biển số thật, được Bộ Công an cấp và đăng kiểm cho Thành ủy Đà Nẵng phục vụ công việc chung. Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục lưu hành chiếc xe này đến khi hết hạn để khẳng định biển số của chiếc xe không phải là giả. (Ảnh: Khánh Hồng)
Tuần qua dư luận rộ lên thông tin nghi vấn chiến xe ô tô của Thành ủy Đà Nẵng đưa đón Bí thư Nguyễn Xuân Anh được gắn biển số giả. Tuy nhiên, Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, chiếc xe biển số xanh 43A-299.99 là biển số thật, được Bộ Công an cấp và đăng kiểm cho Thành ủy Đà Nẵng phục vụ công việc chung. Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng nhấn mạnh, thành phố sẽ tiếp tục lưu hành chiếc xe này đến khi hết hạn để khẳng định biển số của chiếc xe không phải là giả. (Ảnh: Khánh Hồng)

Sau nhiều giờ loay hoay, vào khoảng 2h45 ngày 21/2, chiếc cẩu bánh xích Kobelco CKS2500 (cần cẩu loại 250 tấn) đã đặt thành công toa tàu đầu tiên lên ray đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Sau nhiều giờ loay hoay, vào khoảng 2h45 ngày 21/2, chiếc cẩu bánh xích Kobelco CKS2500 (cần cẩu loại 250 tấn) đã đặt thành công toa tàu đầu tiên lên ray đường sắt Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đầu tiên đã nhập vào hệ thống đường sắt trên cao Hà Nội, đánh dấu sự vận hành của toàn dự án sau gần 10 năm triển khai. Toàn tuyến sẽ có 13 đoàn tàu chạy suốt chiều dài 13km, qua 12 điểm ga trên cao. Tháng 10 năm nay, đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu khai thác. (Ảnh: Mạnh Thắng)
Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đầu tiên đã nhập vào hệ thống đường sắt trên cao Hà Nội, đánh dấu sự vận hành của toàn dự án sau gần 10 năm triển khai. Toàn tuyến sẽ có 13 đoàn tàu chạy suốt chiều dài 13km, qua 12 điểm ga trên cao. Tháng 10 năm nay, đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu khai thác. (Ảnh: Mạnh Thắng)

Để người dân không bán chuối cho thương lái với giá “bèo”, những ngày này các thanh niên ở TP HCM và tỉnh Đồng Nai mở các “chiến dịch cứu chuối”. Cụ thể, nếu bán cho thương lái với giá 1.000 đồng, chuối Đồng Nai đã được mua với giá 4.000 đồng/kg rồi các tình nguyện viên chuyển lên TPHCM và TP Biên Hòa bán với giá 8.000 đồng/kg. (Ảnh: Tùng Nguyên)
Để người dân không bán chuối cho thương lái với giá “bèo”, những ngày này các thanh niên ở TP HCM và tỉnh Đồng Nai mở các “chiến dịch cứu chuối”. Cụ thể, nếu bán cho thương lái với giá 1.000 đồng, chuối Đồng Nai đã được mua với giá 4.000 đồng/kg rồi các tình nguyện viên chuyển lên TPHCM và TP Biên Hòa bán với giá 8.000 đồng/kg. (Ảnh: Tùng Nguyên)

Trong “cuộc chiến” giữ lại vỉa hè, tuần qua lãnh đạo Quận 1 (TP HCM) đã cho phá dỡ cả trụ sở khu phố và bức tường cao ốc xây dựng lấn chiếm phần đường của người đi bộ. (Ảnh: Đình Thảo)
Trong “cuộc chiến” giữ lại vỉa hè, tuần qua lãnh đạo Quận 1 (TP HCM) đã cho phá dỡ cả trụ sở khu phố và bức tường cao ốc xây dựng lấn chiếm phần đường của người đi bộ. (Ảnh: Đình Thảo)

Trong “cuộc chiến giữ lại vỉa hè” ở Quận 1, TP HCM, hàng loạt xe biển xanh đỗ trái phép cũng bị xử phạt.
Trong “cuộc chiến giữ lại vỉa hè” ở Quận 1, TP HCM, hàng loạt xe biển xanh đỗ trái phép cũng bị xử phạt.

Sáng ngày 23/2, hàng trăm người thuộc lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, phá bỏ các nhà nổi (nhà hàng, quán bar) ở bến thủy Hồ Tây. (Ảnh: Quang Phong)
Sáng ngày 23/2, hàng trăm người thuộc lực lượng chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế, phá bỏ các nhà nổi (nhà hàng, quán bar) ở bến thủy Hồ Tây. (Ảnh: Quang Phong)

Nhằm tạo lối đi riêng cho người đi bộ, UBND phường 12, quận 5 (TPHCM) đã cho lắp đặt dải phân cách bằng thép. Tại các lối ra vào, cơ quan chức năng lắp thêm nhiều thanh chắn kiểu zích zắc khiến người dân khó chịu, rối như đang đi vào mê cung. (Ảnh: Đình Thảo)
Nhằm tạo lối đi riêng cho người đi bộ, UBND phường 12, quận 5 (TPHCM) đã cho lắp đặt dải phân cách bằng thép. Tại các lối ra vào, cơ quan chức năng lắp thêm nhiều thanh chắn kiểu zích zắc khiến người dân khó chịu, rối như đang đi vào mê cung. (Ảnh: Đình Thảo)

Vào 14h15 chiều 20/2, tàu hỏa SE số hiệu D19E906 với 15 toa tàu chạy hướng Nam - Bắc khi qua đường dân sinh ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tông xe ben BKS 75C - 026.91. Vụ tai nạn làm 3 người chết gồm cả lái tàu SE và tài xế xe ben… (Ảnh: Đại Dương)
Vào 14h15 chiều 20/2, tàu hỏa SE số hiệu D19E906 với 15 toa tàu chạy hướng Nam - Bắc khi qua đường dân sinh ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tông xe ben BKS 75C - 026.91. Vụ tai nạn làm 3 người chết gồm cả lái tàu SE và tài xế xe ben… (Ảnh: Đại Dương)

Khoảng 22h30 đêm 21/2, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 14B 00694 đã bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên quốc lộ 18, địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh làm 2 người tử vong, 12 người khác bị thương. (Ảnh: Bá Đoàn)
Khoảng 22h30 đêm 21/2, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 14B 00694 đã bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên quốc lộ 18, địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh làm 2 người tử vong, 12 người khác bị thương. (Ảnh: Bá Đoàn)

Quang Phong (tổng hợp)