1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cầu Đồng Nai mới khánh thành giai đoạn 1

(Dân trí) - Sau 18 tháng khẩn trương thi công, sáng nay 30/12, cầu Đồng Nai mới đã khánh thành giai đoạn 1, đồng thời thông xe hướng Đồng Nai - TPHCM.

Cầu Đồng Nai mới khánh thành giai đoạn 1  - 1

 
Từ ngày mai 31/12, đơn vị thi công và  cơ quan chức năng sẽ phân luồng giao thông tại ngã ba Tân Vạn để phục vụ cho công tác thi công cầu vượt qua nút giao thông này.

 

Đứng trước nguy cơ cầu Đồng Nai cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, Chính phủ, Bộ GTVT, Bộ Kế hoạch đầu tư, Cục Đường bộ VN đã khẩn trương triển khai dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới đồng thời triển khai xây dựng cầu vượt Tân Vạn và hầm chui ngã ba Vũng Tàu.

 

Ngày 7/6/2008, công trình này đã chính thức khởi công. Sau 18 tháng gấp rút xây dựng, sáng 30/12 công trình với tổng dự án 1.900 tỷ đồng đã khánh thành cầu Đồng Nai mới.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Nằm trên tuyến giao thông huyết mạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, việc xây dựng cầu Đồng Nai mới là công trình quan trọng mang tầm quốc gia. Việc đưa vào sử dụng cây cầu mới này sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm ùn tắc, tạo động lực phát triển kinh tế liên vùng. Tôi đề nghị hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai nhanh chóng triển khai giải quyết công tác giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án gia đoạn 2”.
 
Cầu Đồng Nai mới khánh thành giai đoạn 1  - 2
Cầu mới chạy song song với cây cầu cũ

 

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng biểu dương thành tích và trao bằng khen của Chính phủ cho các tổ chức cá nhân đạt thành tích tốt trong quá  trình xây dựng cầu.

 

Vân Sơn