Huế:

Cầu cổ 205 năm tuổi được xây mới

(Dân trí) - Sáng nay 5/4, dự án xây mới cầu cổ Đông Ba vượt sông Bạch Đằng (một chi lưu phụ của sông Hương), nối đường Nguyễn Chí Thanh với đường Đào Duy Từ (TP Huế) bắt đầu đi vào khởi công.

Cầu Đông Ba được xây dựng bằng gỗ cách đây 205 năm, được xem là 1 trong những cây cầu cổ nhất Huế hiện nay. Năm 1892, cầu được xây lại bằng sắt, trên lát ván gỗ. Trong suốt nhiều năm qua, cầu thường xuyên được sửa chữa, tu bổ nhưng vẫn nhỏ, hẹp, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe.

Những người cuối cùng còn được qua cầu cổ Đông Ba sáng 5/4
Những người cuối cùng còn được qua cầu cổ Đông Ba sáng 5/4

Cầu Đông Ba nối với cửa Đông Ba dẫn vào nội thành. Dù diện tích nhỏ hẹp nhưng hàng ngày, cầu phải đón hàng chục ngàn lượt xe lưu thông. Đây là cây cầu khá quan trọng đối với cư dân vùng phía Đông Kinh Thành Huế.

Dự án xây mới cầu có tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ đồng nhằm phục vụ giao thông, chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần phát triển du lịch. Dự án kéo dài trong 1 năm, không chỉ xây mới hoàn toàn cầu Đông Ba bằng bê tông cốt thép mà còn mở rộng các nút giao thông đường Đào Duy Từ với đường Mai Thúc Loan; đường Đào Duy Từ với đường lên cầu; đường Nguyễn Chí Thanh với đường Nguyễn Du.

Phối cảnh tổng thể cầu Đông Ba mới với thiết kế hiện đại
Phối cảnh tổng thể cầu Đông Ba mới với thiết kế hiện đại

Số vật liệu thu hồi từ việc tháo dỡ cầu Đông Ba sẽ được chuyển về để nâng cấp cầu Phú Lưu, bắc qua Cồn Hến hiện nay. Nhiều người dân gần đó cho biết, cầu Đông Ba có thể được xem là một chứng nhân lịch sử vì nó gắn liền với sự phát triển đô thị Huế. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi cầu được xây mới hoàn toàn. Cách đây 1 năm trong Festival Huế 2012, một nhóm bản trẻ khi làm phim ngắn về Huế đã đưa hình ảnh cầu Đông Ba để quảng bá cho du lịch TP Huế.

Cầu Đông Ba cổ trên bưu ảnh.
Cầu Đông Ba cổ trên bưu ảnh.

Anh Việt - Đại Dương