Cấp sổ đỏ sai quy định, Đà Nẵng tiếp riêng cử tri liên quan

(Dân trí) - Ngày 16/12, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng thông báo tổ chức tiếp xúc cử tri là các cá nhân, tổ chức liên quan vụ cấp sổ đỏ cho đất sản xuất kinh doanh sai thời hạn vào ngày 19/12 tới.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) hôm 12/12, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng, trong đó có Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa, tiếp nhận nhiều ý kiến cử tri bức xúc việc chính quyền cấp đất sai quy định, nhưng người dân, doanh nghiệp phải gánh chịu thiệt thòi.

Như Dân trí đã đưa tin, đơn cử trường hợp cử tri Nguyễn Thị Thanh Hương (ở quận Sơn Trà) có sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất lâu dài đối với hai lô đất hơn 1.200 m², mục đích sử dụng là sản xuất kinh doanh. Thế nhưng khi đi công chứng để bán đất, thì chị Hương được yêu cầu đính chính thời hạn sử dụng đất từ lâu dài còn 50 năm.

Việc này được lý giải là để thực hiện đúng quy định chỉ có đất ở mới được quyền sử dụng lâu dài, còn đất thương mại thì chỉ có hạn 50 năm. Nếu không sửa sai trong sổ đỏ được cấp trước đó thì không được công chứng để mua bán đất. Tại buổi tiếp xúc hôm 12/12, nhiều cử tri cùng trình bày tình cảnh bức xúc tương tự cử tri Hương.

Một sổ đỏ đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, theo quy định hạn sử dụng là 50 năm, nhưng trước đây lại ghi hạn sử dụng lâu dài.
Một sổ đỏ đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, theo quy định hạn sử dụng là 50 năm, nhưng trước đây lại ghi hạn sử dụng lâu dài.

Theo các cử tri, người dân, doanh nghiệp liên quan gánh chịu thiệt thòi khi sửa thời hạn thì khó mua bán đất và mất giá. Các cử tri đặt câu hỏi: Tại sao chính quyền sai mà người dân và doanh nghiệp lại gánh chịu? Làm như vậy khiến nhà đầu tư mất niềm tin; nợ xấu tăng do nhiều cá nhân, doanh nghiệp trước đây đã vay ngân hàng để mua đất; ảnh hưởng công ăn việc làm của người dân, doanh nghiệp.

Trước bức xúc của các cử tri, đại biểu Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - đã đề nghị ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đại biểu Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức một buổi tiếp xúc các cử tri là đại diện các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc này. Tinh thần buổi tiếp xúc cử tri, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố, là lắng nghe ý kiến cử tri một cách nghiêm túc để tập hợp ý kiến và có kiến nghị trình cấp trên.

Tâm An