1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An Giang:

Cặp “ngọc phát sáng” chỉ là… đá sỏi

(Dân trí) - Sáng nay 4/8, ông Hồ Việt Hiệp - Bí thư Huyện ủy Tri Tôn - khẳng định: “2 viên “ngọc” phát sáng ở chùa Tà Pol chỉ là 2 viên đá sỏi bình thường”.

Theo ông Hiệp, trong quá trình trùng tu lại ngôi mộ của ông Tà Pol (Phật trùm), người dân phát hiện có nhiều viên đá sỏi, trong đó có 2 viên khá đặc biệt. 2 viên này sáng hơn những viên khác và khi đưa ra nắng thì phát sáng nên họ cho rằng đây là 2 viên “ngọc quý”.

 

Tuy nhiên, ông Hiệp cho biết, hiện tượng phát sáng này có thể là do trong đá có thạch anh.

 

Trước đó, do có tin xuất hiện “ngọc quý” ở chùa Tà Pol (xã Phương Phi, huyện Tri Tôn) nên rất đông người từ khắp nơi đã kéo đến để xem tận mắt, kéo theo đó là nhiều thông tin mang tính mê tín dị đoan và hiện tượng mất an ninh trật tự.

 

Ngay sau khi có thông tin, Huyện ủy Tri Tôn đã chỉ đạo cơ quan Công an và Ban Tôn giáo huyện vào cuộc làm rõ, tránh những thông tin thất thiệt gây mất an ninh địa phương.

 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hồ Việt Hiệp nói: “Có thể do tin đồn nên nhiều người mới kéo đến xem. Sau khi làm rõ thì tình hình hiện nay đã trở lại bình thường”.

 

Huỳnh Hải