1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Cấp hơn 10.000 nhãn mác xác nhận hải sản ở vùng biển an toàn.

(Dân trí) - Ngày 6/5, thông tin từ Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, vừa cấp hơn 10.000 nhãn mác xác nhận hải sản khai thác ở vùng biển an toàn.

Theo đó, nhãn chỉ được dán hoặc cặp vào sản phẩm có kích thước từ 0,5 kg trở lên và lô hàng cùng loại sản phẩm đã được đóng gói từ tàu đánh bắt xa bờ vùng biển xa ngoài 20 hải lý.

Nhãn chỉ được dán hoặc cặp vào sản phẩm có kích thước từ 0,5 kg trở lên...
Nhãn chỉ được dán hoặc cặp vào sản phẩm có kích thước từ 0,5 kg trở lên...

Tổ công tác của Chi cục Thủy sản, Sở Công thương sẽ túc trực tại các cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân), Cửa Sót (Lộc Hà), Hải Khẩu (Kỳ Anh), Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) và một số Âu trú bão tại các xã Kỳ Hà, Kỳ Phương… để tiến hành dán nhãn hải sản cho tàu xa bờ đã được cấp giấy chứng nhận khai thác tại vùng biển an toàn để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

Tổ chức, cá nhân nào tự ý gỡ bỏ, đánh tráo nhãn từ hải sản đánh bắt vùng biển an toànsang hải sản không rõ nguồn gốc sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc ngày 01/5/2016 tại Hà Tĩnh với các địa phương bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường và Công văn số 1783/UBND-NL ngày 03/5/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý, khôi phục sản xuất, khai thác thủy, hải sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh vừa có Thông báo về việc công bố vùng ngư trường an toàn cho việc đánh bắt hải sản. Theo đó, khu vực đánh bắt hải sản cách bờ từ 20 hải lý trở ra của các tỉnh Bắc Trung bộ an toàn cho sản phẩm đánh bắt.

Xuân Sinh

Cấp hơn 10.000 nhãn mác xác nhận hải sản ở vùng biển an toàn. - 2