Đà Nẵng:

Cấp cứu ngư dân bị đau ruột thừa khi đang đánh bắt thuỷ sản ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Trong lúc đang đánh bắt thủy sản ở vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, một thuyền viên trên tàu cá của Quảng Bình bất ngờ bị đau ở vùng hố chậu phải, nghi bị đau ruột thừa. Bệnh nhân đã được đưa vào bờ cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 8/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực II tại TP Đà Nẵng (Danang MRCC) cho biết, lực lượng cứu hộ vừa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị ngã bệnh nguy kịch khi đang đánh bắt cá tại ngư trường phía tây bắc Quần đảo Hoàng Sa.

Lực lượng cứu hộ đưa ngư dân ngã bệnh nguy kịch khi đang lao động trên biển vào bờ cấp cứu (ảnh: Danang MRCC)
Lực lượng cứu hộ đưa ngư dân ngã bệnh nguy kịch khi đang lao động trên biển vào bờ cấp cứu (ảnh: Danang MRCC)

Trước đó, khoảng 11h ngày 7/7, Trung tâm II nhận được thông tin cứu nạn từ tàu cá mang số hiệu QB 98012 TS do ông Phạm Thuận (sinh năm 1972, thường trú Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình) làm chủ. Trên tàu lúc đó có thuyền viên Mai Văn Hoàng bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, nghi bị đau ruột thừa.

Vị trí tàu gặp nạn ở tọa độ 17028’N – 110020’E phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa – Việt Nam (cách Đà Nẵng khoảng 140 hải lý). Hiểu được sự nguy hiểm của cơn đau ruột thừa có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời, chủ thuyền đã liên lạc với trung tâm cứu nạn để được giúp đỡ, nhằm đảm bảo tính mạng cho thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, vào lúc 14h50 ngày 7/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn. Đến 21h00 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu QB 98012 TS, lực lượng cứu nạn hàng hải cùng các bác sĩ nhanh chóng triển khai cấp cứu cho nạn nhân ngay trên biển, nạn nhân được chuyển lên tàu SAR 274 để khẩn trương đưa về bờ.

Đến sáng nay (8/7), tàu cứu hộ của Danang MRCC đã cập cảng, chuyển tiếp bệnh nhân vào viện cấp cứu

Chí Lê