Cấp cứu hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN

(Dân trí) - Tối nay 15/12, hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN đã khẩn trương được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Xanh - Pôn (Hà Nội). Bệnh viện đã huy động tối đa các bác sĩ cũng như cơ sở vật chất tiếp tục túc trực cứu chữa các nạn nhân.

Ghi nhận của PV Dân trí tại Bệnh viện Xanh Pôn, đến 20h30 phút tối nay 15/12, hơn 10 nạn nhân vụ cháy đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Xanh - Pôn. Hàng chục bác sĩ, y tá đã được huy động đón bệnh nhân ngay từ cổng bệnh viện. Một dãy cáng dài cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng ngay tại sảnh bệnh viện. 
 
Trong số này, hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Lung (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thịnh (21 tuổi), cả hai đều đến từ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa toàn thân bị khói bám đen và được cấp cứu trong tình trạng ngạt khói. Một bác sĩ trực cấp cứu tại Khoa nội, BV Xanh-Pôn cho biết, sau khi sơ cứu, cho thở bình ô xy, hiện cả hai đã tỉnh táo. Điều quan trọng nhất lúc này là tâm lý của bệnh nhân vẫn còn hoảng loạn và cần phải theo dõi thêm.
 
Anh Nguyễn Văn Hưng, một công nhân làm cùng với hai nạn nhân trên, đồng thời cũng là người chứng kiến vụ cháy, cho biết: Khi cả nhóm (khoảng 8 người) đang tiến hành dọn dẹp dưới tầng hầm, thấy khói bốc xuống mù mịt. Mọi người hoảng loạn chạy lên cầu thang bộ để thoát ra ngoài. Ông Lung và anh Thịnh là hai người cuối cùng thoát ra khỏi tầng hầm, do lúc đó khói mù mịt nên cả hai người đã bị ngạt khói, phải đưa đi cấp cứu.

Cũng theo anh Hưng, nhóm của anh đã tiến hành làm việc ở đây được hơn 2 tháng. Công việc chính của họ là dọn vệ sinh. Tất cả nhóm này đều đến từ huyện Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa.

Cấp cứu hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN - 1

Cấp cứu hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN - 2
Các nạn nhân được bác sĩ khẩn trương cấp cứu khi vừa tới bệnh viện.

Trong khi đó, hàng chục thân nhân của các nạn nhân lo lắng đứng ngồi từ cổng bệnh viện vào đến sảnh. Không khí căng thẳng và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của các bác sĩ, y tá và thân nhân các nạn nhân. 

Cấp cứu hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN - 3
Thân nhân của các nạn nhân lo lắng đứng kín bệnh viện.

Mỗi khi có nạn nhân được đưa đến, các bác sĩ khẩn trương chuyển bệnh nhân đến khu vực cấp cứu tùy theo mức độ thương tích. Hiện số lượng các nạn nhân vẫn chưa được thống kê chính xác và vẫn đang tiếp tục được chuyển đến. Tiếng còi xe cứu thương không ngừng réo dọc tuyến phố. Lãnh đạo bệnh viện Xanh - Pôn cũng đã trực tiếp có mặt chỉ đạo các bác sĩ, y tá và cán bộ nhân viên bệnh viện đón bệnh nhân và xử lí cấp cứu một cách khẩn trương nhất.  

Cấp cứu hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN - 4
Cấp cứu hàng chục nạn nhân vụ cháy cao ốc EVN - 5
Lãnh đạo cùng các bác sĩ, y tá bệnh viện Xanh - Pôn túc trực đợi các nạn nhân đang được đưa đến bệnh viện.

Trao đổi với PV Dân trí, TS. Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc bệnh viện Xanh - Pôn cho biết: “Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 10 nạn nhân vụ cháy được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều nạn nhân trong tình trạng bị ngạt khói đã được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu. Hiện các nạn nhân còn đang tiếp tục được đưa vào bệnh viện. Ban giám đốc bệnh viện đã tập trung đội ngũ bác sĩ, y tá và cơ sở vật chất một cách tối đa nhất để cứu chữa các nạn nhân kịp thời”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Tiến Nguyên