“Cảnh sát tát người vi phạm vì bị chống đối”

Sáng nay, Trưởng công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Lê Trọng Bính, thừa nhận trung úy Phạm Văn Hùng đã giơ tay tát người vi phạm giao thông vào sáng 17/9, khi giám sát việc thực hiện đội mũ bảo hiểm.

>> Cảnh sát tát người vi phạm luật giao thông

 

Hiện anh Hùng làm việc tại Đội cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Anh.

 

Ông Bính giải thích, sau khi cảnh sát yêu cầu dừng xe vì phóng nhanh và không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên không chịu xuống xe, tắt máy và miệng lại có hơi men. Khi anh Hùng thò tay vào tắt máy và rút chìa khóa thì bị hất ra, làm xước tay. Do vậy anh Hùng đã giơ tay lên tát.

 

“Sai phạm của người dân phải xử lý theo pháp luật chứ không thể hành xử như vậy. Dù người vi phạm có chống đối thì cảnh sát cũng phải bình tĩnh giải quyết. Tuy nhiên, do hậu quả chưa có gì nên chúng tôi chỉ yêu cầu anh Hùng kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, ông trưởng công an huyện nói.

 

Theo quy định của Bộ Công an về nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ, khi dừng phương tiện, cảnh sát phải chào theo quy định, công bố công khai cho lái xe biết lý do dừng xe, sau đó mới tiến hành kiểm soát. 

Ông Bính cho biết, sau khi bị tát, hai người đi trên xe bỏ đi và nhất quyết không chịu ký vào biên bản vi phạm (không mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu và không có bằng lái xe). Công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ chiếc xe máy này. Theo quy định, xe sẽ bị tạm giữ 30-90 ngày.

 

Ông Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, ông đã làm việc với CSGT huyện Kỳ Anh và yêu cầu đơn vị này rút kinh nghiệm, nhắc nhở, kiểm điểm anh Hùng.

 

Khi vụ việc xảy ra, ông Bảo và ông Bính đều có mặt tại hiện trường.

 

Theo Tiến Dũng

VnExpress