Thanh Hóa:

Cảnh sát kịp thời ngăn chặn một đôi nam nữ định nhảy cầu tự vẫn

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đôi nam nữ đứng trên cầu Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa có biểu hiện bất thường. Lực lượng cảnh sát đã kịp thời tiếp cận và đưa cả hai về trụ sở, thông báo cho gia đình đến nhận.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 20/4, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện đôi nam nữ đang đứng trên cầu Hoàng Long, có biểu hiện định nhảy xuống cầu tự vẫn.

Cầu Hoàng Long nơi đôi nam nữ có ý định nhảy cầu
Cầu Hoàng Long nơi đôi nam nữ có ý định nhảy cầu

Qua công tác vận động, thuyết phục, xác định đôi nam nữ là K.D. (SN 1999) và T.P. (SN 2000), đều trú ở huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đang là học sinh của một trường cấp 3 đóng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Gia đình em D. cho biết, D. bỏ nhà đi từ ngày 17/4. Gia đình đã đi tìm và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo đến nhà trường và bạn bè nhưng vẫn không thấy D. về. Gia đình biết D. có tình cảm nam nữ với P., cũng bỏ nhà đi cùng thời điểm với D.

Cả hai gia đình đã phối hợp nhau cùng đi tìm nhưng chưa có tin tức gì. Đến sáng ngày 21/4, gia đình nhận được tin báo của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Sau khi được động viên, giáo dục, cả hai nhận thức được ý định của mình là sai lầm, dại dột, hứa sẽ không tái diễn. Lực lượng Cảnh sát cơ động đã bàn giao hai em về gia đình để có biện pháp giáo dục, quản lý.

Theo gia đình em P., sau khi phát hiện D. và P. có tình cảm nam nữ, gia đình không đồng ý nên P. bỏ nhà đi.

Cảm động trước việc làm kịp thời của lực lượng Cảnh sát cơ động, cả 2 gia đình đã viết thư gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa để bày tỏ lòng biết ơn lực lượng Công an Thanh Hóa.

Trần Lê