Cảnh sát biển Việt - Hàn giữa trập trùng khói lửa

Tàu Cảnh sát biển (CSB) 2011 (thuộc Vùng Cảnh sát biển 3, Cục Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp tàu JuJakHam của Bộ Tư lệnh CSB Hàn Quốc tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn trên biển.

Giữa khói lửa biển khơi.
Giữa khói lửa biển khơi.

 

Sáng 25/6, tại vùng biển TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cảnh sát biển diễn tập cứu một tàu hàng quốc tịch Việt Nam cánh phao số 0 (TP Vũng Tàu) khoảng 10 hải lý bốc cháy.

 

Nhận được tin SOS, Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai tàu Cảnh sát biển 2011 tiếp cận mục tiêu để chữa cháy và thông báo cho các tàu khác đang hoạt động trong khu vực cùng tham gia chữa cháy.

 

Tàu Cảnh sát biển JuJakHam của Hàn Quốc đang hoạt động gần khu vực tàu hàng bị cháy liền đề nghị tham gia chữa cháy.

 

Tàu Cảnh sát biển Hàn Quốc nhanh chóng tiếp cận tàu bị cháy và phối hợp với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai công tác chữa cháy.

 

Tàu Cảnh sát biển Hàn Quốc tham gia chữa cháy.
Tàu Cảnh sát biển Hàn Quốc tham gia chữa cháy.

 

Sau gần 1 giờ tích cực chữa cháy, tàu Cảnh sát biển Hàn Quốc và Vùng Cảnh sát biển 3 dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

 

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển của hai đơn vị còn tổ chức cứu vớt an toàn 4 thuyền viên của tàu hàng bị rơi xuống biển.

 

Giả định tàu hàng đang bị cháy cách phao số 0 TP Vũng tàu 10 km.
Giả định tàu hàng đang bị cháy cách phao số 0 TP Vũng tàu 10 km.

 

Theo đánh giá của ông Ko Myung Suk, Cục trưởng Cục trang bị và công nghệ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Hàn Quốc, buổi phối hợp luyện tập chữa cháy và cứu nạn trên biển của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam - Hàn Quốc đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn về người và trang thiết bị phương tiện.


Phối hợp cứu hộ, cứu nạn.


Phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

Phối hợp cứu hộ, cứu nạn.

  

Theo Thu Hương

Tiền phong